Cyberpunk 2077 lộ hệ thống tàu điện bị nhà phát triển cắt bỏ

Yaezakura
  1. Người chơi tìm ra hệ thống tàu một đường ray dở dang trong Cyberpunk 2077

    [​IMG]


    Nếu thường xuyên liếc nhìn bầu trời trong Cyberpunk 2077, người chơi hẳn có thể nhận thấy các đường ray đan xen với hệ thống đường cao tốc trên cao của Night City. Những đường ray này được kết nối với các ga xe lửa đã gần hoàn thành, điều này chứng tỏ một hệ thống vận tải từng tồn tại và cũng đã bị cắt khỏi thế giới của Cyberpunk 2077.

    Người dùng Reddit Sybekul đã đăng một đoạn clip khi V đang đứng trên một tuyến đường ray không hoạt động. Trong đoạn clip, V đi theo tuyến đường ray đến sân ga của trạm vận chuyển nhanh trong Khu vực Night City (NCART) và tiến vào bên trong qua một cánh cửa. Bên trong nhà ga là một số kiến trúc thô sơ chưa được hoàn thiện như trần và sàn nhà.


    Hai năm trước, một người dùng Reddit khác đã đăng mô phỏng bản đồ hệ thống tàu của Night City được thấy từ một trong những đoạn trailer đầu tiên của Cyberpunk 2077. Có thể thấy hệ thống vận chuyển công cộng này ban đầu là một phần trong kế hoạch của trò chơi.

    Việc thêm, bớt hay xóa bỏ nội dung là chuyện thường xuyên xảy ra trong quá trình phát triển của một dự án. Một số ý tưởng không xứng đáng với công sức và lượng thời gian cần thiết để thực hiện chúng một cách hoàn chỉnh.

    [​IMG]


    Hệ thống tàu vận chuyển trên có thể sẽ được sử dụng trong tương lai, dù đây chỉ là phỏng đoán. Trước khi ra mắt Cyberpunk 2077, CD Projekt cho biết tựa game sẽ có nhiều nội dung cho DLC hơn so với The Witcher 3. Vì vậy, có lẽ trong bản mở rộng Cyberpunk 2077 sắp tới, người chơi sẽ có cơ hội di chuyển trên tàu một đường ray.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất