Con gái chơi game, là đam mê hay chỉ để “thả thính”?

Khánh Ly
  1. Thật ra con gái chơi game gà hay không, không quan trọng, quan trọng là phải xinh gái. Đã xinh gái thì làm gì cũng được hết!

    Hầu hết các tựa game online hiện nay đều có nội dung và lối chơi chủ yếu phù hợp với nam giới và thu hút đông đảo nam game thủ tham gia là chính. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận ngày càng có nhiều sự xuất hiện của các “bóng hồng” trong game, kể cả những tựa game kiếm hiệp, cày cuốc. Chính vì sự khác biệt của mình mà các nữ game thủ của chúng ta luôn nhận được nhiều sự quan tâm, ưu tiên hơn từ các game thủ khác. Càng trước người đẹp thì các anh chàng càng muốn chứng tỏ bản lĩnh “phái mạnh” của mình hơn nữa bằng những màn cứu gank nhiệt tình.

    Cũng từ đó mà một câu hỏi đặt ra, con gái chơi game là đam mê hay rốt cuộc chỉ là để thả thính?

    [​IMG]


    Và câu trả lời từ phía các nam game thủ “thật ra con gái chơi game gà hay không, không quan trọng, quan trọng là phải xinh gái. Đã xinh gái thì làm gì cũng được hết á” khẳng định một điều rằng , có là “thính” hay không, các chàng trai của chúng ta cũng vui vẻ xin nguyện bất chấp.

    Thế nhưng, chính điều đó lại khiến cho một nữ game thủ tự nhận mình thuộc vào dạng “nhan sắc bình thường” tỏ ra khó chịu, khi các cô gái liễu yếu đào tơ được các thanh niên cứu gank và leo top ầm ầm, trong khi bản thân thì tạch chuỗi liên tục. “Cái rank nó nát chỉ vì các chị muốn cua game thủ và các ông muốn thể hiện ta đây”.

    [​IMG]


    “Sao tôi ghét cái kiểu con gái chơi lol vào game đã chat all “em là con gái, các anh nhẹ tay” blob la các kiểu con đà điểu thế cơ chứ? Không biết có phải do tôi đàn ông hóa quá rồi hay không chứ bản thân là một đứa con gái chơi Liên minh tôi thấy cái kiểu đấy nó eo ôi, không thể ngửi nổi các ông ạ. Con gái chơi lol không phải là ít nhưng cũng không hề dễ gặp, vì sự thật có phải ai cũng nói ra đâu mà biết. Các ông là con trai muốn thể hiện cho chị em phụ nữ vài màn cứu gank tôi hiểu, nhưng mỗi khi gặp mấy cái thể loại như thế, tôi chắc chắn 99% là sẽ cầm support hoặc mid, trong combat sẽ đứng đằng sau núp vai các anh và kiểu gì cũng lên bảng đầu tiên. Sau đấy thì sao feed rất nhiệt và cuối cùng các ông lại chửi con gái đừng nên chơi game nữa vì phá rank việt các thứ, tôi không hiểu. Chơi game thỉnh thoảng gặp mấy chị em như thế tôi sợ lắm, không hiểu chơi game vì thích game hay để cua trai nữa, mệt mỏi, bực tức.Con gái xinh thì thôi đành tạm chấp nhận đánh đổi kỹ năng cho cái nhan sắc để đấy cho các anh gánh vậy. Nhưng kéo vừa phải thôi để cho chúng tôi còn thở. Kéo lên hẳn Bạch Kim làm tôi tạch cả 2 cái chuỗi, bắt đền các chị, bắt đền các ông. Cái rank nó nát chỉ vì các chị muốn cua game thủ và các ông thích thể hiện ta đây. Tôi xin các chị làm ơn đừng để bọn đàn ông nó có ánh nhìn xấu về con gái chơi liên minh nữa, cũng đừng đánh rank nữa cho tôi còn đường mà thở”.

    [​IMG]


    Tất nhiên, chuyện con trai nhường nhịn hay giúp đỡ con gái trong bất cứ trường hợp nào cũng là chuyện đương nhiên và dễ hiểu, nhưng nhiều ý kiến cho rằng khi chơi game, muốn thật sự lên tay hoặc thật sự đam mê game thì các chị em đừng nên dựa dẫm vào cánh con trai quá nhiều.

    [​IMG]


    “Tôi là nữ mới chơi, biết thân biết phận thì luyện tay đã, chả ham hố mà rank hay gì cả, lúc chơi cố cho sao không phải tạ team là được, chơi cũng chả bao giờ nói mình là gái, xin nhẹ tay nhường các kiểu. Nam nữ bình đẳng, nhiều lúc không phải tạ tự nhiên bị chửi cũng chịu”.

    [​IMG]


    Trước nay vẫn có nhiều quan điểm cho rằng game là thế giới chỉ dành riêng cho con trai, hay như con gái chơi game “gà”, “dở”, chạy theo phong trào là chính khiến cho rất nhiều cô gái bức xúc. Có thể lúc đó họ cứu hay nhường bạn là để chứng tỏ “bản lĩnh” của mình, nhưng đi kèm với đó sẽ là thái độ coi thường vào khả năng của chị em phụ nữ. Nếu như không muốn bị gắn mãi với cái mác đó và thật sự có niềm đam mê với game, thì các nữ game thủ của chúng ta nên cân nhắc đừng quá dựa dẫm hay ỷ lại vào cánh con trai nhé, tự lực tự cường vẫn là nhất!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất