Chơi The Division 2, game thủ có biết đâu là kỹ năng hữu ích nhất?

Dương Thị Lan
  1. Khác với 3 nhánh kỹ năng ở phần đầu, The Division 2 mang đến tận 8 sự lựa chọn, khiến không ít game thủ hoang mang trong việc chọn hướng xây dựng nhân vật.

    Trong The Division 2, người chơi không chỉ có súng và lựu đạn mà còn có đến tận 8 kỹ năng khác nhau để mở khóa bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ chính. Chọn được loại kỹ năng phù hợp có thể giúp người chơi tiêu diệt kẻ thù một cách dễ dàng, tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần mở khóa được những kỹ năng này trước tiên.

    Để giúp cho game thủ có thể hiểu hơn về các hướng xây dựng nhân vật và lựa chọn lối chơi phù hợp, bài viết này xin được xếp hạng độ hữu dụng của 8 kỹ năng trong trò chơi.

    [​IMG]

    #1: Turret

    Lời khuyên ở đây là tất cả game thủ, đặc biệt là những người chơi solo, nên mở khóa kỹ năng này đầu tiên. Trụ súng máy tự động của The Division sở hữu lượng HP “trâu bò” hơn nhiều so với phần đầu, nhờ đó giúp ích rất nhiều cho người chơi trong các tình huống đánh lạc hướng Elite, giải nguy khỏi việc bị tập trung hỏa lực. Trong những tình huống ở cự ly gần, Assault Turret thực sự hữu ích.

    #2: Drone

    Nếu game thủ không chọn mở khóa kỹ năng Turret thì Striker Drone là một sự lựa chọn lý tưởng. Striker Drone là một trong những kỹ năng đa dụng bậc nhất, vì về cơ bản, nó hoạt động như một thành viên phụ, bay xung quanh và tấn công kẻ thù mà bạn muốn. Tương tự như Turret, Drone là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người chơi solo, giúp người chơi thoát khỏi những tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”.

    [​IMG]

    #3: Chem Launcher

    Đây được xem là nhánh kỹ năng công thủ toàn diện, phù hợp cho nhiều tình huống trong cả Solo lẫn Party. Reinforcer Chem Launcher giúp bạn về khả năng phòng ngự, trong khi Oxidizer mang đến khả năng gây sát thương vô cùng khó chịu cho một nhóm đông kẻ địch.

    #4: Hive

    Khi nói đến sự hủy diệt thuần túy, khó có lựa chọn nào có thể đánh bại Stinger Hive. Sức tàn phá của nó là vô cùng khủng khiếp nhưng lại đi kèm với một nhược điểm khá lớn là thời gian hồi chiêu hơi dài.

    [​IMG]

    #5: Seeker Mine

    Seeker Mine là kỹ năng mang tính thương hiệu của The Division phần đầu tiên, tuy nhiên ở phiên bản hiện tại, loại "bom chạy" này dù rất mãn nhãn nhưng lại khó sử dụng hiệu quả, đòi hỏi người chơi phải đọc tình huống tốt.

    #6: Firefly

    Tương tự như Seeker Mine, Firefly rất khó phát huy tác dụng nếu bạn không sử dụng đúng đội tượng, đúng thời điểm. Blinder có thể là sự lựa chọn tối ưu nhất, nếu bạn muốn tăng khả năng đối đầu với các Elite và Boss.


    [​IMG]

    #7: Shield

    Meta hiện tại của The Division 2 đang đề cao tính đánh nhanh, diệt gọn, di chuyển cơ động... do đó, một bộ skill ù lỳ thiên về chống chịu như Shield đang không có đất diễn.

    #8: Pulse

    Pulse trong bản đầu tiên là kỹ năng gần như bắt buộc phải có trong PvP, tuy nhiên trong The Division 2, kỹ năng này gần như không hề có đất diễn do các hiệu ứng mà nó mang lại quá thiếu tính thực tiễn. Nhiều khả năng, trong các bản cập nhật tiếp theo Pulse sẽ là kỹ năng được Ubisoft ưu tiên tăng sức mạnh.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất