Choáng: 90% khán giả các giải đấu eSports ở Hàn Quốc là phái yếu

Cheryl
  1. Hầu hết mọi người đều phải há hốc miệng trước độ chịu chơi và máu chiến của cánh chị em tại xứ sở kim chi.

    Là một phần của văn hóa trò chơi điện tử, eSports đã dần tạo cơn cơn sốt trong cộng đồng game toàn cầu với những giải đấu cực kỳ hoành tráng với giải thưởng cực khủng. Theo lẽ thường tình thì từ tuyển thủ đến khán giả của các giải đấu eSports hầu hết là cánh mày râu, nhưng ở Hàn Quốc thì ngược lại, bởi thống kê cho thấy các chị em chiếm tới 90% số khán giả theo dõi các trận eSports ở xứ sở kim chi.

    [​IMG]

    Thể thao điện tử bắt đầu khởi đầu ở Hàn Quốc từ 10 năm trước và Hàn Quốc cũng được đánh giá là nước có tổ chức eSports tốt nhất, thậm chí họ chính thức cấp phép game thủ chuyên nghiệp từ năm 2000. Khác với những nước eSports phát triển khác là khán giả theo dõi các giải đấu eSports ở Hàn Quốc có tới 90% là phái yếu. Kết quả này khiến tất cả mọi người đều phải “há hốc miệng” bởi không ngờ các chị em ở xứ sở kim chi lại “máu chiến” đến như vậy. Mà bản tính của các chị em là... lắm miệng và dễ làm quen nên các sự kiện eSports tại Hàn Quốc luôn cực kỳ rôm rả bởi việc bàn luận của các khán giả.

    [​IMG]


    Từ “StarCraft” mấy năm trước cho đến “Liên Minh Huyền Thoại” đang làm mưa làm gió hiện giờ, các fans nữ đều chiếm tỷ lệ rất lớn, nhưng điều này cũng sẽ có sự khác biệt trong các giải đấu khác nhau. Ví dụ như trong giải “KeSPA CUP” tháng 11 năm ngoái, khán giả có mặt phần lớn là các cô gái, còn trong giải “StarCraft” mới tổ chức hai tháng trước thì tỷ lệ khán giả nam nữa là khoảng 6:4.

    [​IMG]

    Nói đến lý do thì đối với các chị em này, thay vì nói các tuyển thủ eSports là “vận động viên” thì họ chẳng khác gì các thần tượng, không chỉ có tài năng, phong thái chiến đấu cực ngầu mà hơn cả là... vẻ đẹp trai.

    [​IMG]


    Kênh chính thức của không ít đội tuyển eSports Hàn Quốc cũng nhằm vào các chị em khi cung cấp đầy đủ ảnh chụp và thông tin của các tuyển thủ, thậm chí những anh chàng đẹp trai còn có hẳn bào phỏng vấn riêng, đương nhiên khi họ tham gia các giải đấu thì chị em phải “kéo đàn kéo đống” đi cổ vũ rồi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất