Chết ảo phim mới của Michael Bay – Có hẳn Virus Covid-23 đột biến

Hard
  1. Michael Bay lại tiếp tục với những bộ phim “quá lố” của mình khi chào sân hẳn 1 chủng Virus viễn tưởng mang tên Covid-23.

    Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan trên toàn thế giới thì những nhà làm phim Hollywood cũng tận dụng cơ hội để làm đầy túi tiền của mình. Chẳng vậy mà đã có rất nhiều bộ phim với chủ đề về bệnh dịch chào sân xuyên suốt thời gian qua và đa phần đều mang chất lượng khá kém. Mặc dù vậy thì những bộ phim này đều sáng tạo nên một bối cảnh viễn tưởng với những tình tiết khác xa so với đời thật, không hề nhắc đến Covid-19 hay bất cứ thông tin nào liên quan.

    Nhưng bộ phim mới nhất được sản xuất bởi Michael Bay dường như đã bước qua ranh giới của của sự an toàn khi tự mình sáng tạo nên một chủng Virus mang tên Covid-23. Vâng, chính xác, không phải Covid-19 mà là Covid-23… và còn đang là dạng đột biến.

    [​IMG]


    Chưa bàn đến việc lồng chữ Covid vào để câu kéo sự chú ý, phim của Michael Bay tiếp tục những thủ pháp quá lố của mình. Từ những cảnh zoom gần vào nhân vật, những đoạn hội thoại đầy phô trương, cho đến hình ảnh máy bay trực thăng với tiếng cánh quạt quay chậm hiện diện khắp mọi khung hình… quả thật khiến bộ phim mới mang tên Songbird này không khác MV ca nhạc quá lố.

    Vào thời điểm Trailer bộ phim được đăng tải lên IGN với 80 ngàn lượt xem thì đã có gần 2 ngàn lượt Dislike xuất hiện. Tuy nhiên fan phim ảnh vẫn có cơ hội mong chờ rằng bộ phim này sẽ bớt “nổ” hơn các sản phẩm của Michael Bay thì ở Songbird vị đạo diễn chỉ giữ vai trò nhà sản xuất.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất