"Cha đẻ" Fallout chính thức về dưới trướng Microsoft sau thương vụ 7,5 tỷ đô

Nguyễn Thu Trang
  1. Bằng cách mua lại Zenimax Media - công ty mẹ của Bethesda Softworks, Microsoft chính thức trở thành chủ sở hữu của "cha đẻ" Fallout.

    Hôm qua cả làng game thế giới đã được phen chấn động với thông báo của Microsoft, theo đó “ông lớn” này đã chính thức mua lại Zenimax Media. Được biết Zenimax cũng chính là công ty mẹ của Bethesda, điều đó có nghĩa “cha đẻ” của series FalloutThe Elder Scrolls sẽ nằm dưới quyền quản lý của Microsoft. Bên cạnh Bethesda, Zenimax còn sở hữu nhiều nhà phát triển khác như Arkane Studio, Tango GameWorks hay Zenimax Online.​

    [​IMG]

    Theo Jason Schreier, phóng viên nổi tiếng của Bloomberg, Microsoft đã phải chi 7,5 tỷ USD để sở hữu Zenimax Media. Mức giá này lớn gấp 3 lần số tiền mà Microsoft bỏ ra để mua lại Mojang. Đây quả là một con số khổng lồ, tuy nhiên theo các chuyên gia của DFC Intelligence, cái giá này thấp đến bất ngờ:

    [​IMG]

    Như đã biết hiện Bethesda sẽ phát hành hai tựa game mới cho PS5 là Deathloop và Ghostwire Tokyo, sau khi Bethesda bị thu mua, cả hai tựa game trên vẫn sẽ được ra mắt độc quyền trên PS5. Tuy nhiên các tựa game khác trong tương lai của Bethesda có được phát hành trên các nền tảng khác ngoài Xbox và PC hay không thì phải xem tình hình cụ thể.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất