Cận cảnh gMO D.O.A trong ngày đầu ra mắt

mjuxinh
  1. Đúng 10h10’ ngày hôm nay 20/5/2015, gMO D.O.A đã chính thức ra mắt cộng đồng game thủ Việt trên cả hai nền tảng iOS và Android.

    Được biết, D.O.A (tên gốc Hey! Dota) là sản phẩm game mobile online thuộc thể loại nhập vai thẻ tướng thế hệ mới được NPH Soha Game ra mắt tại Việt Nam. Trò chơi sử dụng hình ảnh và một phần lối chơi ăn theo MOBA nổi tiếng DotA để tạo điểm nhấn thu hút game thủ.


    Trong ngày đầu ra mắt, D.O.A ra mắt một mấy chủ duy nhất với tên gọi Traxex. Theo ghi nhận của GameHub.vn, lượng người chơi truy cập vào game khá đông đảo tuy nhiên theo như phản ánh từ game thủ, tình trạng lag, disconnect vẫn còn diễn ra. Ngoài ra, nhiều người còn cho biết, game khá đẹp song còn khá nhiều lỗi khi thỉnh thoảng bị “đơ” không thể ấn vào các chức năng.

    [​IMG]


    Ngoài những vấn đề trên, D.O.A nhận được khá nhiều lời khen ngợi với đồ họa 2D đẹp mắt. Các tướng trong game đa dạng hơn so với những tựa game ăn theo DotA trước đây. Game theo đuổi phong cách chibi quen thuộc với tạo hình nhân vật có nhiều sự mới lạ nhưng vẫn giữ nguyên những đặc điểm khiến những ai là fan ruột của DotA vẫn có thể dễ dàng nhận ra những Crystal Maiden, Beast Master , Orge Magi hay Earth Shaker…

    [​IMG]


    Mặc dù lối chơi của D.O.A có nhiều nét tương đồng với những sản phẩm cùng thể loại song game cũng tạo ra được nhiều sự khác biệt, nổi bật nằm ở yếu tố chiến thuật. Cụ thể, game vẫn hướng người chơi đến nhiệm vụ thu thập và xây dựng đội hình bằng cách sưu tập danh sách các tướng với ba thuộc tính Trí, Mẫn, Lực cơ bản. Tuy nhiên thay vì nâng cấp trang bị để lên phẩm chất như thông thường, D.O.A đưa người chơi vào việc nâng cấp sao của tướng, cấp cao nhất là 10 sao. Hệ thống kỹ năng của nhân vật cũng bị bỏ qua khi chỉ có một kỹ năng duy nhất mà người chơi có thể sử dụng trong quá trình chiến đấu và thay bằng hệ thống cường hóa trang bị giống nhiều game nhập vai hiện nay.

    [​IMG]


    Đặc biệt, giữa các tướng trong D.O. A còn có sự xuất hiện của tính năng “duyên phận” vốn được game thủ Việt rất yêu thích trong các game kiếm hiệp. Mỗi tướng sẽ có những “duyên” nhất định với các tướng khác, khi được ra trận cùng nhau, sẽ kích hoạt các dòng tính năng mới, gia tăng đáng kể sức mạnh cho cả đội hình.

    [​IMG]


    Yếu tố chiến thuật được thể hiện rất rõ khi D.O.A cho phép người chơi tự do sắp xếp đội hình 05 người với nhiều trận đồ khác nhau. Do đó, người chơi có thể tha hồ khám phá việc sắp xếp đội hình, trận đồ phù hợp với đối thủ của mình gặp phải. Mặc dù để mở khóa các vị trí trong trận đồ cần kim cương, song người chơi có thể dễ dàng kiếm được chúng thông qua hoạt động rút bao lì xì hấp dẫn liên tục diễn ra trong game.

    [​IMG]


    Ngoài hoạt động kể trên, Hệ thống tính năng và các hoạt động của D.O.A được đánh giá là nhiều nhất hiện nay so với các sản phẩm game tương tự trên smartphone về Dota. Có thể đến một vài hoạt động hấp dẫn khác như BOSS bị thịt, Điện Thánh Hồn, 12 Chiêm Tinh, Núi Thánh, Thành Tựu Tướng… được diễn ra hàng giờ hoặc cố định thời gian trong ngày, tha hồ cho game thủ khám phá.

    [​IMG]


    Cơ chế chiến đấu trong D.O.A thì lại có phần tỏ ra khá đơn giản, không theo phương thức chiến đấu cuộn cảnh thường thấy mà chỉ có một hoạt cảnh duy nhất. Game vẫn theo phong cách chiến đấu theo lượt thường thấy và người chơi có thể sử dụng kỹ năng nhân vật mỗi khi thanh nộ khí. Tuy nhiên, game cung cấp hệ thống auto chiến đấu ngay từ ban đầu cũng như nhân đôi tốc độ, điều này giúp game thủ tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức.

    [​IMG]


    Nhìn chung dù mới ra mắt song gMO D.O.A đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng game thủ Việt. Hi vọng trong thời gian tới, NPH Soha Game sẽ nhanh chóng khắc phục hết các lỗi còn tồn tại để game thủ có thể an tâm trải nghiệm.

    Độc giả quan tâm đến gMO D.O.A có thể tải về trò chơi tại đây: http://doa.sohagame.vn/landing



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất