Call of Duty: Modern Warfare "nói không" với chế độ Zombie để giữ tính chân thực cho game

Nguyễn Thu Trang
  1. Với một tựa game chú trọng tính chân thực như Modern Warfare, Zombie sẽ chỉ làm mất tính cân bằng của lối chơi.

    Mới đây hậu bản mới nhất thuộc series bắn súng đình đám Call of Duty đã chính thức lộ diện với tên gọi Call of Duty: Modern Warfare. Tựa game này do studios Infinity Ward phát triển và dự kiến sẽ ra mắt game thủ thế giới vào ngày 25 tháng 10 tới. Trong buổi phỏng vấn gần đây với người phụ trách phần gameplay của game là Jacob Minkoff, trang PlayStation LifeStyle đã nhận được thông tin tựa game này sẽ không có chế độ Zombie phổ biến trong các phần chơi co-op của Call of Duty.​

    [​IMG]

    Call of Duty: Modern Warfare vẫn sẽ có chế độ co-op cùng lối chơi campaign và PvP, nhà phát triển hiện đang làm việc để gắn kết hơn 3 chế độ này. Các chế độ được thiết kế để hoạt động cùng nhau và tái hiện lại một bức tranh quân sự thực tế đầy nghiệt ngã. Điều này khác với series Black Ops, Minkoff cho rằng phong cách của Black Ops nghiêng về tiểu thuyết không thực, chú trọng trải nghiệm siêu anh hùng, vì thế sẽ chẳng có ấn đề gì khi bổ sung một số lối chơi “khác người”. Nhưng với một tựa game chú trọng tính chân thực như Modern Warfare, Zombie sẽ chỉ làm mất tính cân bằng của lối chơi.​

    [​IMG]

    Chế độ zombie có mối liên hệ mật thiết với các tựa game của Treyarch và là một phần quan trọng của Call of Duty: Black Ops 4, ta cũng thấy nó xuất hiện trong Infinite Warfare. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bất cứ studio nào cũng cần phải phát triển chế độ này, thay vào đó Infinity Ward và Sledgehammer có thể tiếp tục khai thác co-op modes và giữ cho nó luôn mới mẻ.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất