Cả gan... bán bật lửa in hình Dragon Ball Legends, người đàn ông 32 tuổi bị cảnh sát "bế" về đồn

Nguyễn Thu Trang
  1. Bản quyền sở hữu trí tuệ luôn là vấn đề được kiểm soát gắt gao tại xứ sở mặt trời mọc.

    Như đã biết, Nhật Bản là một quốc gia nghiêm túc và chặt chẽ trong việc bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ, quyết không để kẻ xâm phạm bản quyền được nhởn nhơ, dù đó chỉ là một vụ án nhỏ. Tuy nhiên có vẻ như luật pháp cứng rắn vẫn không thể ngăn cản được những kẻ có máu ham trục lợi, họ vẫn bỏ sau đầu mọi hậu quả có thể phải gánh chịu để kiếm tiền nhờ việc ăn theo sản phẩm của người khác.​

    [​IMG]

    Báo chí Nhật Bản đưa tin, vào ngày hôm qua (29/7), cảnh sát thành phố Osaka tuyên bố đã bắt giữ một người đàn ông vì tự ý chế tạo và buôn bán các vật phẩm lưu niệm ăn theo game. Kẻ tình nghi năm nay 32 tuổi, hiện đang sinh sống tại khu Nishiyodogawa (thành phố Osaka). Vào tháng 12 năm ngoái, trong khi chưa nhận được ủy quyền thương hiệu, anh ta đã tự ý in hình nhân vật trong game Dragon Ball Legends lên bật lửa, sau đó bán cho một người đàn ông khác ở tỉnh Nara, xâm phạm bản quyền của Toei Animation.

    Sau khi bị bắt, kẻ tình nghi cũng thừa nhận mình đã buôn bán đồ lưu niệm ăn theo Dragon Ball Legends trong khi chưa nhận được ủy quyền của bất cứ công ty nào. Hiện tại cảnh sát thành phố Osaka vẫn chưa tịch thu hết công cụ gây án mà vẫn đang tiếp tục điều tra xem kẻ tình nghi có phạm phải tội danh nào khác nữa không.​

    [​IMG]

    Dragon Ball Legends là một tựa game mobile được chuyển thể từ series ăn khách Bảy Viên Ngọc Rồng, được Bandai Namco phát hành vào năm 2018. Đây là tựa game PvP đầu tiên lấy bối cảnh Bảy Viên Ngọc Rồng được phát hành trên mobile. Bên cạnh thể thức đối kháng 1vs1, game còn lồng ghép yếu tố thẻ bài với bộ skill được kích hoạt với 1 lá bài duy nhất. Điều này góp phần đơn giản hóa hệ thống combat và rút ngắn thời gian giao tranh.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất