BlueBird Award 2015 - Gameshow về lập trình chờ ngày lên sóng VTV3

Emily
  1. Vào đầu tháng 10 này, gameshow về trò chơi trên thiết bị di động lần đầu tiên được tổ chức bởi đài truyền hình Việt Nam sẽ chính thức lên sóng VTV3.

    Với mục đích tạo ra một sân chơi cho các nhà phát triển game Việt Nam, ekip VTV3 đứng đầu là nhà báo Lại Văn Sâm đã kết hợp với công ty cổ phần Chim Xanh, đại diện là ông Nguyễn Thành Nam – cựu tổng giám đốc FPT Software để cho ra đời Giải thưởng Chim Xanh.

    [​IMG]
    Ảnh: Ông Nguyễn Thành Nam (bên trái) và nhà báo Lại Văn Sâm (bên phải)


    Ngay từ khi dự án còn đang trong giai đoạn ấp ủ, cái tên cuộc thi cũng là một điều khiến ban tổ chức rất trăn trở. Cái tên cuộc thi phải vừa nói lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho ngành game, vừa phải thật gần gũi và dễ đi vào lòng người. Sau hơn 1 tháng suy nghĩ, cái tên Giải thưởng Chim Xanh cuối cùng cũng được MC chương trình – giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng và nhà báo Lại Bắc Hải Đăng đưa ra và trở thành tên chính thức của cuộc thi. Chia sẻ về điều này, giáo sư Xoay cho biết “Sau thành công của Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird, anh Nguyễn Thành Nam với hoài bão và tầm nhìn của mình về ngành công nghiệp game ở Việt Nam cảm thấy đó là bước đà hoàn hảo để cổ vũ cho phong trào làm game nước nhà. Đó là lí do chính vì sao chúng tôi có cuộc thi này. Cái tên Chim Xanh đến hoàn toàn ngẫu nhiên sau gần 1 tháng suy nghĩ từ hình ảnh của chú chim Flappy của Hà Đông, hơn nữa, Bluebird còn là một loài chim của hy vọng. Đối với thế hệ của anh Thành Nam, những người đã từng đi du học Liên Xô trong một thời gian dài đương nhiên coi Bluebird là biểu tượng của hy vọng, khi mà ở Liên Xô có cả TV show Chim Xanh cho trẻ em, bài hát và ban nhạc tên là Chim Xanh nữa.”

    [​IMG]


    Khi được hỏi về cái tên tiếng Anh – Bluebird Award, tại sao lại là Award mà không phải là Awards (số nhiều của Giải thưởng), đại diện ban tổ chức – ông Bùi Trường Sơn cho biết “Đối với những giải thưởng lớn như Oscar họ luôn có rất nhiều các hạng mục giải thưởng. Còn Giải thưởng Chim Xanh thì chỉ có 1 giải duy nhất trị giá 300 triệu đồng tiền mặt cho 1 game xuất sắc nhất cuộc thi mà thôi. Chúng tôi không chia ra các hạng mục giải nhất, giải nhì, giải ba như các cuộc thi khác, mà chỉ trao duy nhất 1 cúp cho 1 game xứng đáng.”

    Và vậy là chúng ta đã có một gameshow về game lần đầu tiên được tổ chức một cách chính thống trên đài truyền hình quốc gia với cái tên Giải thưởng Chim Xanh.

    [​IMG]


    Giải thưởng Chim Xanh - cuộc thi lập trình trò chơi trên thiết bị di động - nhằm phát hiện và khuyến khích các lập trình viên Việt Nam phát triển mới những ứng dụng trò chơi trên thiết bị di động có tính sáng tạo đã chuẩn bị lên sóng VTV3 bắt đầu từ 10h sáng chủ nhật hàng tuần, từ ngày 11/10/2015. Đây là gameshow mới nhất với sự tham gia của toàn bộ các trò chơi đến từ Việt Nam và format hoàn toàn thuộc về người Việt.​


    Gameshow Giải thưởng Chim Xanh sẽ được chính thức lên sóng trên VTV3 vào 10h' sáng chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/10/2015. Trong chương trình, các lập trình viên sẽ có 90 giây để thuyết trình về sản phẩm do mình tạo ra bằng ngôn ngữ hoặc hành động, tiếp đó phải trả lời cũng như bảo vệ được sản phẩm của mình trước ban giám khảo, cũng như phần nào hướng dẫn được 3 vị giám khảo khó tính vượt qua các thử thách trong game. Không chỉ vậy, nhằm tăng thêm độ khó, các giám khảo cũng sẽ phải thực hiện các yêu cầu oái oăm từ ban tổ chức chương trình như vừa chơi game vừa... bồng em bé. ​


    [​IMG]
    Ảnh: (từ trái sang phải) MC Xoay, á hậu Tú Anh, ca sỹ Noo Phước Thịnh, Vlogger JVevermind


    Với 10 số liên tiếp dành cho 50 game xuất sắc nhất lọt vào vòng trong, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 10 game lọt vào vòng bán kết, trong đó ban giám khảo sẽ có quyền lựa chọn 1 game mình yêu thích nhất, 7 game còn lại dựa trên tổng lượng download và lượng cài đặt trên thiết bị. Một buổi gala offline tập trung sẽ được tổ chức dành cho 10 game xuất sắc nhất Giải thưởng Chim Xanh 2015 trước khi buổi chung kết diễn ra xướng tên người chiến thắng được tổ chức vào 27/12/2015.

    Ban giám khảo của chương trình – là những người trải nghiệm sản phẩm trực tiếp có quyền lựa chọn “cứu trực tiếp” 3 game trên tổng số 10 game vào vòng bán kết đều là những nhân vật trẻ tuổi và nổi tiếng trong showbiz Việt: ca sỹ Noo Phước Thịnh, á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh và hot Vlogger JVevermind Trần Đức Việt.

    Điều mà Tú Anh ấn tượng nhất là hầu như các bạn thí sinh tham gia đều rất trẻ. Họ trẻ và họ đầy tài năng. Mỗi trò chơi họ mang tới cuộc thi lại có những ưu điểm và bất ngờ khác nhau. Điều đó làm tôi rất ấn tượng” – giám khảo Tú Anh cho biết khi cô tham gia ghi hình gameshow.

    Giám khảo Noo Phước Thịnh cho biết anh rất có tình cảm với các game âm nhạc và hầu như không bao giờ biết chán, và nếu có cơ hội được hóa thân vào trong game thì nhân vật anh mong muốn nhất là Noo trong một game âm nhạc – nơi anh có thể sống đúng với sở thích và ước mơ của mình như hiện tại.

    Chi tiết về cuộc thi Giải thưởng Chim Xanh, vui lòng truy cập website:http://bbg.vtv.vn



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất