Black Widow dời lịch công chiếu sang năm 2021, kéo theo cả loạt bom tấn của Marvel

Nguyễn Thu Trang
  1. Shang-Chi và Eternals cũng phải theo đó mà thay đổi ngày ra rạp.

    COVID-19 đã gây ra ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề trên toàn thế giới, trong đó bao gồm cả nền công nghiệp điện ảnh. Có thể thấy từ đầu năm nay, rất nhiều bộ phim bom tấn buộc phải lùi lịch công chiếu sang cuối năm nay hoặc tận năm sau. Marvel cũng không nằm ngoài xu thế này, Black Widow – phim riêng đầu tiên và duy nhất về “Góa phụ đen” Natasha Romanoff sẽ bị lùi đến năm 2021.​

    [​IMG]

    Ban đầu Black Widow dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, sau đó được đẩy lùi tới 6 tháng 11 và lịch mới nhất là 7 tháng 5 năm 2021, muộn hơn một năm so với lịch công chiếu ban đầu. Theo đó, các bộ phim khác trong giai đoạn 4 của MCU cũng phải lùi lịch theo. Shang-Chi and Legend of the Ten Rings sẽ ra rạp vào ngày 9 tháng 7 năm 2021 thay vì tháng 5 năm 2021. Còn The Eternals sẽ chính thức ra mắt khán giả vào 5 tháng 11 năm 2021.​

    [​IMG]


    Một số bộ phim khác của Disney như West Side Story và The King’s Man cũng buộc phải dời lịch công chiếu. Wonder Woman 1984 cũng sẽ ra rạp vào 25 tháng 12, đúng vào dịp nghỉ lễ, thay vì lịch chiếu 2 tháng 10 ban đầu. Các hãng phim hy vọng rằng việc đẩy lùi ngày ra mắt này có thể khiến các bộ phim có doanh thu cao hơn bởi khi đó tình hình dịch bệnh đã chuyển biến tích cực.​

    [​IMG]

    Bom tấn duy nhất được công chiếu trong vài tháng trở lại đây chính là Tenet của đạo diễn Christopher Nolan. Dù nhận được sự chú ý cao độ nhưng tại Mỹ, bộ phim chỉ thu về 20 triệu đô vào đầu tháng này, tất cả là do nhiều rạp phim tại các thành phố lớn như Los Angeles, San Francisco và New York vẫn đóng cửa. Nhiều người lo ngại rằng có lẽ bộ phim còn không thể đạt đủ doanh thu để hòa vốn.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất