Bị đổ lỗi là nguyên nhân gây xả súng, game vẫn được dùng để xoa dịu vết thương cho cựu chiến binh

Nguyễn Thu Trang
  1. Một trong những nguyên nhân khiến những người lính giải ngũ là cô độc và thiếu đi tình cảm của chiến hữu, chơi game phần nào giải quyết được những vấn đề đó.

    Vào đầu năm nay, Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ đã chính thức hợp tác với Microsoft để cung cấp tay cầm Xbox cho tất cả các trung tâm hồi phục sức khỏe cho cựu chiến binh trên phạm vi cả nước này với mục đích đưa game vào công tác điều trị cho những quân nhân này. Mới đây, tờ The Washington Post đã có buổi phỏng vấn với người đại diện của Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ và những cựu chiến binh khác để biết thêm về lý do và hiệu quả của phương pháp này.

    [​IMG]

    Đại diện Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, ông Larry Connell cho biết:

    Trung tâm trị liệu cho các cựu chiến binh ở Washington cũng bày tỏ, họ lên kế hoạch tổ chức hoạt động mỗi tuần một lần, để những người lính đã giải ngũ này có thể tụ tập lại chơi game cùng nhau. Colleen Virzi - chuyên gia điều trị của trung tâm cho biết:

    [​IMG]

    Mặc dù các chính trị gia tại Mỹ vẫn giữ cái nhìn thiếu thiện cảm với game, game bị coi là nguyên nhân gây ra những vụ xả súng đáng tiếc, tuy nhiên từ đây có thể thấy được, nếu sử dụng đúng cách, nó sẽ mang lại lợi ích cho con người. Game không chỉ là một phương tiện giải trí mà nó còn giúp cho những người lính chống chọi được với cơn đau cả về thể xác và tinh thần, đồng thời cũng là một cách để thắt chặt tình cảm giữa những người bạn.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất