132 ngàn tỷ và Candy Crush đã về với đội của Call of Duty

Hard
  1. Ông lớn Activision Blizzard - hãng chủ quản của Call of Duty cùng nhiều dòng game trứ danh khác, đã chính thức chiêu mộ thêm Candy Crush.

    Candy Crush có thể coi là biểu tượng cho sự thành công trong một kỷ nguyên mới nơi Mobile giữ vị trí kỳ hạm dẫn đầu. Tựa game dưới tay King Digital Entertainment chào sân lần đầu vào năm 2012 và sớm giành được những thành công vượt bậc trong một thời gian ngắn. Cộng đồng người chơi lên tới hằng triệu và doanh thu liên tục tăng cao chính là minh chứng xác đáng cho nền móng vững chắc mà Candy Crush xây dựng trên nền tảng di động.

    [​IMG]


    Nhưng sau những thành công cho riêng mình, Candy Crush và cha đẻ King Digital Entertainment sẽ chính thức bước sang một trang mới. Đó là ngay vừa qua thôi, Activision Blizzard - Hãng phát hành game "hai trong một" đã chính thức mua lại King Digital Entertainment với số tiền khổng lồ lên tới 5.9 tỷ đô-la (tức vào khoảng 132 ngàn tỷ VND), chính thức đưa Candy Crush về chung nhà với những Call of Duty, Warcraft, Starsraft hay Diablo.

    [​IMG]


    Đây thực sự là một thương vụ đáng chú ý nhất trong năm 2015 này vì Activision Blizzard đang nắm giữ một cộng đồng cực kỳ đông đảo, ước tính tới 500 triệu người chơi trên 196 quốc gia và liệt vào 10 tên tuổi điển hình nhất của làng giải trí ảo. Đây cũng được coi là công ty về game độc lập có doanh thu và thành công nhất hiện nay, đặc biệt khi với việc mua lại King đã tăng 30% doanh thu ước tính trong năm 2016. Bên cạnh đó, phía những cổ đông của King Digital Entertainment cũng sẽ hưởng lợi khi nhận về 18 đô-la trên một cổ phiếu hay 20% giá đóng cửa ngày 30 tháng 10 vừa qua.

    [​IMG]

    - Phát biểu từ đại diện của Activision Blizzard -


    [​IMG]

    Tuy vậy, những fan hâm mộ của Candy Crush hay bất cứ dòng game nào dưới tay King cũng đừng vội lo lắng, vì sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến định hướng tương lai cũng như quá trình làm việc của hãng. King vẫn sẽ hoạt động độc lập trong việc phát triển game với những vị trí trong bộ máy điều hành giữ nguyên như hiện trạng, tiếp tục mang vô vàn nội dung đỉnh cao lên nền tảng Mobile.

    [​IMG]


    Trên thực tế, việc King về dưới tay Activision Blizzard gợi nhớ cho chúng ta tới thương vụ Electronic Arts mua lại Popcap - một trong những hãng game nhỏ nhưng đứng sau rất nhiều tựa game thành công như Bejeweled, Plants vs Zombies hay Dynomite. Popcap hiện cũng đang đóng vai trò không nhỏ cho nhánh phát triển Mobile dưới tay EA.

    Mọi thông tin tiếp theo về Activision Blizzard, King Digital Entertainment, Candy Crush và các tựa game liên quan khác sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất