Lợi dụng AI để gian lận, nữ kỳ thủ bị cấm thi đấu 8 năm

Nguyễn Thu Trang
  1. Được biết, nữ kỳ thủ này đã giấu điện thoại ở nơi thi đấu và sử dụng AI để gian lận xuyên suốt trận đấu.

    Trong những năm gần đây, AI đang phát triển ngày một mạnh mẽ và mang tới nhiều tiện ích cho cuộc sống thường nhật của con người. Tuy nhiên, có đôi khi chúng cũng bị sử dụng sai mục đích, trở thành thứ công cụ nhằm để gian lận.

    Theo tờ Beijing Daily, trong khi tham gia vòng 9 của Giải vô địch cờ vây quốc gia (cá nhân) cho nữ diễn ra vào ngày 15/12/2024, kỳ thủ chuyên nghiệp Tần Tư Nguyệt (sinh năm 2006) đã bị trọng tài phát hiện mang theo điện thoại di động, đồng thời sử dụng phần mềm AI trên điện thoại trong quá trình thi đấu.​

    [​IMG]


    Sau khi xem xét video ghi hình tại sân thi đấu ngày hôm đó và nghe lời khai của trọng tài, kỳ thủ cũng như các nhân viên có mặt tại đó, ban tổ chức xác nhận rằng Tần Tư Nguyệt đã vào sân thi đấu vào lúc rạng sáng, giấu điện thoại và gian lận trong suốt trận đấu. Khi được hỏi về các sự kiện liên quan, nữ kỳ thủ này thậm chí còn có hành vi che giấu sự thật.

    Vào 23h ngày hôm qua (26/2), Hiệp hội Cờ vây Trung Quốc đã chính thức đưa ra án phạt cho Tần Tư Nguyệt. Xét trên mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm cũng như thái độ của người vi phạm, Hiệp hội quyết định tước bỏ danh hiệu kỳ thủ chuyên nghiệp của Tần Tư Nguyệt, hủy bỏ kết quả thi đấu tại Giải vô địch cờ vây quốc gia (cá nhân) 2024 và cấm cô tham gia tất cả các giải đấu và hoạt động do Hiệp hội Cờ vây Trung Quốc cũng như các tổ chức liên kết tổ chức hoặc ủy quyền trong 8 năm.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất