Thông tin mới về : T1 FAKER

Tuy rằng Faker không còn ở thời điểm đỉnh cao nữa nhưng việc Dia1 solokill thắng được quỷ vương cũng là một điều vô cùng đáng để tự hào.
Đây quả thực là một thời điểm hoàn toàn thích hợp để các tuyển thủ của T1 có thể khoe triệt để bộ sưu tập cúp khổng lồ của họ.
Với những đóng góp lớn lao đó thì cái tên Faker hoàn toàn xứng đáng xuất hiện trên bức tường vinh danh tại quận Gangseo, Seoul.
Mặc dù đã chi ra số tiền gần 600 triệu đồng để hỗ trợ Hàn Quốc chống dịch, nhưng Faker vẫn bị cư dân mạng chỉ trích là “ky bo, làm màu”.
Là một trong những game thủ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Faker cũng đã đứng ra quyên góp hỗ trợ chính phủ nước này chống lai đại dịch COVID-19.
Ngôi sao LMHT của T1, Faker vừa thêm một cột mốc mới vào bộ sưu tập kỷ lục của mình.
Kí vào bản hợp đồng kéo dài 3 năm với T1, Faker chính thức trở thành một trong số chủ sở hữu T1 Entertainment & Sports.
Nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại Faker khuyên bạn nên nghỉ ngơi thay vì ép bản thân chơi duy nhất 1 game mỗi ngày.

Chia sẻ trang này