Xuất hiện trung tâm Esports dành riêng cho các game thủ cao tuổi

Nguyễn Thu Trang
  1. Đối tượng khách hàng mà ISR Esports nhắm tới là những người từ 60 tuổi trở lên và chưa từng chơi game trước đây.

    Thường thì sau khi về hưu, con người ta sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất bởi đây là thời điểm để tận hưởng cuộc sống cũng như nghỉ ngơi sau hàng chục năm lao động vất vả. Tuy nhiên khi ở độ tuổi trung niên hay cao tuổi, chúng ta lại có ít các hoạt động vui chơi giải trí hơn thời trẻ, nhiều người sẽ dành quãng thời gian còn lại của mình để ở nhà chăm sóc con cháu, đó cũng chính là lý do các trung tâm vui chơi cho người già bị hạn chế.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên với số lượng người già ngày một tăng lên cùng với điều kiện cuộc sống ngày một nâng cao, hiện tượng kể trên đang thay đổi dần. Mới đây tại thành phố Kobe, Nhật Bản đã xuất hiện một trung tâm Esports chuyên dành cho những người cao tuổi. Nhắc tới Esports, hẳn chúng ta sẽ ngay lập tức nhớ đến những tuyển thủ trẻ trung với những thao tác nhanh nhẹn thần sầu. Ấy vậy mà trung tâm có tên ISR Esports này lại chỉ đón tiếp những vị khách có tuổi đời từ 60 trở lên.​

    [​IMG]

    Được biết đối tượng khách hàng mà trung tâm này nhắm tới là những người cao tuổi chưa từng chơi bất cứ tựa game nào, đến đây họ sẽ được các nhân viên của trung tâm chỉ dạy tận tay ngay tại hiện trường. Đầu tiên họ sẽ bắt đầu với những thao tác cơ bản sau đó sẽ được thử trải nghiệm những tựa game Esports chân chính.​

    [​IMG]

    Tuy rằng phải đến ngày 2 tháng 7, trung tâm mới mở cửa chính thức tuy nhiên từ những bức ảnh chụp, có thể thấy nơi đây được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Quán net này không những có thể giúp những người cao tuổi thư giãn tận hưởng các tựa game mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho những người mất đi công việc vì dịch bệnh. ISR Esports cũng cam kết sẽ tuân thủ mọi quy tắc phòng chống COVID-19 của chính phủ Nhật Bản.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất