Xuất hiện máy chơi game đối thủ của Switch - Sức mạnh như PC, chơi game như Mobile

Yaezakura
  1. Ý tưởng công nghệ “Second screen” hay “Màn hình thứ hai” là điểm nhấn của Alienware tại hội chợ CES năm nay

    [​IMG]


    Mỗi năm tại hội chợ CES, các công ty đều lần lượt ra mắt công chúng các ý tưởng công nghệ khác nhau, một số sau đó thực sự đã trở thành sản phẩm hoàn thiện, số còn lại vẫn chỉ "nằm trên giấy". Liệu ý tưởng "Màn hình thứ hai" của Alienware cuối cùng sẽ thuộc về số nào ở trên, hiện vẫn chưa có câu trả lời nhưng ít nhất đây là một sản phẩm thú vị.

    Ý tưởng trên của Alienware không thực sự có tính đột phá bởi việc coi điện thoại thông minh thành thiết bị phục vụ cho hoạt động chơi game đã có từ lâu. Nhưng theo ý tưởng hiện tại, "màn hình thứ hai" sẽ đồng bộ hóa với trung tâm điều khiển Alienware - tiện ích cài đặt trong máy tính để bàn và máy tính xách tay của Alienware, đồng thời cung cấp khả năng giám sát CPU, GPU và RAM theo thời gian thực. Sản phẩm này cũng có vai trò như trung tâm điều khiển ánh sáng RGB của thiết bị Alienware.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, ý tưởng trên không thu hút được sự chú ý như kỳ vọng. Nhiều người nhận xét rằng "màn hình thứ hai" có phạm vi sử dụng quá hạn chế vì thiết bị chỉ hoạt động với máy tính Alienware (các sản phẩm G-series của Dell cũng có thể được hỗ trợ). Ngoài ra, tiềm năng thị trường tiêu thụ cũng là một vấn bởi hầu như các game thủ không hề muốn lãng phí thời gian để quan sát chỉ số hệ thống của thiết bị khi họ đang chơi game. Mặc dù, "màn hình thứ hai" sẽ có ích trong một số trường hợp như theo dõi mức độ điều chỉnh CPU và GPU thường xuyên của thiết bị chơi game, từ đó kiểm tra hiệu suất của bộ phận làm mát.

    Điều đáng mừng là Alienware sẵn sàng cân nhắc các trường hợp sử dụng khác, nếu họ quyết định biến ý tưởng này thành một sản phẩm thực tế: "Mặc dù đây hoàn toàn là một ý tưởng khám phá, nhưng chúng tôi đang tìm cách để tăng cường tính phổ biến của phần mềm trong tương lai và sẵn sàng tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng về các tính năng mới mà họ muốn trang bị cho sản phẩm. Chúng tôi nghĩ rằng ý tưởng này sẽ thu hút sự quan tâm của các game thủ trên điện thoại, những người luôn muốn theo dõi hiệu suất hoạt động của thiết bị nhưng không có khả năng thực hiện điều đó khi đang đăng nhập trong trò chơi".

    [​IMG]


    Ý tưởng thêm bản đồ, HUD và các nội dung khác trong trò chơi được đưa lên thiết bị di động vẫn rất đáng cân nhắc. Alienware đang ám chỉ điều đó, rằng việc có thể theo dõi số kill, quản lý túi đồ và nhiều thứ khác trên màn hình thứ hai nhằm tiết kiệm không gian trên màn hình chính sẽ rất có lợi cho game thủ. Về cơ bản, thiết lập trên tương tự như việc build PC với hai màn hình, tuy nhiên, kích thước của hai màn hình di động sẽ nhỏ hơn nhiều.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất