WESG - Tại sao lại là Vainglory mà không phải Liên Quân Mobile?

Phiêu Vũ

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.58333 24 phiếu
  1. Vainglory hay Đấu trường Vainglory là một trong những bộ môn thi đấu chính thức tại WESG 2018 cùng với những tên tuổi lớn như DOTA 2, CS:GO, StarCraft II và Hearthstone. Vậy tại sao lại là Vainglory mà không phải Liên Quân Mobile?

    World Electronic Sports Games (WESG) mà một giải đấu thể thao điện tử quốc tế được thành lập bởi Alisports, đặt trụ sở tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Bắt đầu khởi tranh từ năm 2016, WESG đã được xây dựng trên triết lý cho phép người chơi tham gia vào một giải đấu mà họ cảm thấy tự hào khi đại diện cho đất nước của mình.

    [​IMG]


    Điều làm cho WESG trở nên nổi bật so với những sự kiện khác, đó và việc giải đấu yêu cầu các đội tham dự phải có các thành viên tới từ cùng một quốc gia. Lấy cảm hứng từ Olympic, WESG hy vọng sẽ trở thành một sự kiện thể thao điện tử quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới, chiến đấu vì màu cờ sắc áo của quốc gia họ.

    Tại mùa giải WESG 2018 – 2019, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 5 bộ môn DOTA 2, CS:GO, StarCraft II, Hearthstone và Vainglory. Nhìn vào danh sách trên, chúng ta có thể nhận ra sự thiếu vắng của Liên Quân Mobile, tựa game đang được nhiều game thủ yêu thích hiện nay. Vậy tại sao lại là Vainglory mà không phải Liên Quân Mobile?

    [​IMG]


    Thứ nhất, WESG (World Electronics Sport Games) là giải đấu danh giá trực thuộc quản lý của Alisports, công ty được đỡ đầu bởi tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma. Trong khi đó, Liên Quân Mobile (có tên gốc Vương Giả Vinh Diệu) lại do Tencent nắm quyền quản lý. Vốn là hai đối thủ trực tiếp của nhau trên thị trường internet tại Trung Quốc nên không có lý do gì mà Alibaba lại đưa Liên Quân Mobile trở thành một trong những bộ môn thi đấu tại WESG.

    [​IMG]


    Còn nhớ cách vào 2016 khi WESG lần đầu tiên được tổ chức, Alisports cũng thẳng tay loại bỏ Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) và thay thế vào đó là DOTA 2. Trên thực tế, WESG dù không có LMHT vẫn rất thành công về mặt tổ chức cũng như giá trị thương mại. Vì vậy có thể thấy việc lựa chọn Vainglory thay vì Liên Quân Mobile cũng chỉ là lặp lại con đường trước đây mà thôi.

    [​IMG]


    Hơn nữa nếu xét về mức độ cạnh tranh trong gameplay thì Vainglory cũng tỏ ra có phần vượt trội hơn so với Liên Quân Mobile, điều đã được cộng đồng game thủ đánh giá cao từ trước đến nay. Những trận đấu trong Vainglory giờ đây đã trở nên hấp dẫn và cân bằng hơn với sự xuất hiện của bản đồ 5V5 cùng hàng loạt những vị tướng mới liên tục được bổ sung đều đặn mỗi tháng. Vainglory tự tin cung cấp đủ những yếu tố mà các vận động viên cần trong 1 trận đấu competitive, điều mà các eSports hàng đầu hiện nay đều sở hữu.​

    Tóm lại dù có là tựa game nào thì WESG 2018 là dịp để các game thủ trong nước bơi ra biển lớn khi được tham dự một sân chơi mang tầm cỡ quốc tế. Chiến thắng tại vòng loại quốc gia cũng sẽ đồng nghĩa với việc các game thủ sẽ trở thành những vận động viên chiến đấu vì màu cờ sắc áo tại chung kết WESG trước sự theo dõi của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất