Võ công Cổ Mộ phái - Những bí ẩn có thể bạn chưa biết

Emily

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 60 phiếu
  1. Võ công phái Cổ Mộ luôn được đánh giá là bí ẩn và có nội lực đáng sợ. Tuy nhiên, xoay quanh bộ võ công của môn phái này, còn điều gì hấp dẫn mà chúng ta chưa biết?

    Phái Cổ Mộ được sáng lập bởi Lâm Triều Anh, những người trong môn phái này sống ẩn dật với giang hồ, không màng thế sự và lúc nào họ cũng toát lên vẻ kỳ bí, chính điều này đã khiến võ lâm thêm phần tò mò với môn phái Cổ Mộ.

    Bí kíp chân truyền của Cổ Mộ chính là bộ pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh, bộ pháp này đã từng được cả Tiểu Long Nữ và Dương Quá phát huy và luyện thành Ngọc Nữ kiếm pháp với tuyệt chiêu Song Kiếm Hợp Bích. Nhưng đó có phải là tất cả về võ công của môn phái Cổ Mộ?

    [​IMG]
    Gần như chưa một ai trên giang hồ từng chứng kiến võ công của Lâm Triều Anh.

    Không phải tự nhiên mà Cổ Mộ được mệnh danh là môn phái bí ẩn nhất trong giang hồ. Ngọc Nữ Tâm Kinh được truyền tụng là mạnh đến thế, uy lực đến thế nhưng sự thực là gần như chưa có ai trên giang hồ được chứng kiến Lâm Triều Anh – người sáng lập ra chiêu thức này thi triển.

    Tuy nhiên, vẫn có đúng một người duy nhất được diện kiến bộ pháp võ công tuyệt thế của phái Cổ Mộ, đó chính là Vương Trùng Dương. Nhưng khi tận mắt tham kiến Ngọc Nữ Tâm Kinh, ông phải tái mặt, lập tức rời nhà mồ, chuyên tâm tu luyện ba năm mà không xuống núi, nghiền ngẫm tìm cách hóa giải. Dù có vài lần ông đạt được thành quả nhưng cuối cùng đành cam bái hạ phong, không nghiên cứu nữa.

    [​IMG]
    Lâm Triều Anh trong bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp

    Khưu Xứ Cơ cũng từng nói về Lâm Triều Anh: “Luận về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư lúc bấy giờ, là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, còn với tổ sư Vương Trùng Dương cũng không biết ai thắng ai bại, nhưng là nữ nên không xuất đầu lộ diện, vì thế ít ai biết đến”.

    Vậy mới thấy Ngọc Nữ Tâm Kinh của Lâm Triều Anh “bá đạo” đến cỡ nào!

    Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh phải… cởi bỏ hết quần áo

    Môn võ lợi hại nhất của phái Cổ Mộ cũng không phải đơn giản để lĩnh hội. Muốn học được Ngọc Nữ Tâm Kinh phải trải qua 3 giai đoạn: Luyện hết võ công của Toàn Chân Giáo, luyện hết võ công của phái Cổ Mộ và cuối cùng là luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh.​


    [​IMG]
    Môn võ lợi hại nhất của Cổ Mộ không phải đơn giản để lĩnh hội


    Tuy nhiên, khi luyện chiêu pháp này, các môn đồ của Cổ Mộ phải… cởi bỏ quần áo trong lúc luyện công. Nguyên nhân bởi khi luyện tập, khí nóng trong cơ thể phát ra nếu có quần áo, khí nóng sẽ chạy ngược vào thể nội, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết ngay tức khắc.

    Ngoài ra, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh chia ra Âm Tiến và Dương Thoái, luyện Dương Thoái thì có thể ngừng lại nghỉ nhưng khi luyện Âm Tiến phải liên tục, không được đứt quãng, nếu không cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, chân khí chạy ngược vào lục phủ ngũ tạng.

    [​IMG]
    Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh phải cởi bỏ hết quần áo


    Người thuần thục võ công phái Cổ Mộ không phải là người trong môn phái này?

    Mặc dù chúng ta có thể thấy được võ công của phái Cổ Mộ qua 2 nhân vật có thể kể đến là Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ, hai nhân vật trong bộ tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp. Tuy nhiên, một thì vì yêu hận mà hận thù cả đời, không đạt giới hạn của võ công môn phái, người còn lại cũng chỉ tu luyện rất ít, không thể hiện hết cho giang hồ thấy được. Vậy trừ Lâm Triều Anh ra, người nào thuần thục võ công phái Cổ Mộ nhất?

    Có lẽ chỉ có duy nhất một người mà không ai có thể ngờ tới, đó chính là truyền nhân của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, còn gọi là cô gái áo vàng, đây có thể xem là nhân vật giỏi võ công bậc nhất trong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký khi chỉ một vài chiêu đã hạ gục Chu Chỉ Nhược. Tuy sống dưới chân núi Chung Nam, nhưng vẫn không ai biết cô gái này thuộc môn phái nào vì cô có thể sử dụng được cả Cửu Âm Chân Kinh.

    [​IMG]
    Cô gái áo vàng có phải là người trong phái Cổ Mộ?

    Võ công phái Cổ Mộ là nguồn cảm hứng vô tận cho phim ảnh và game

    Cũng vì sự bí ẩn của môn phái này mà võ công Cổ Mộ đã trở thành niềm cảm hứng bất tận cho các đạo diễn phim và những nhà làm game kiếm hiệp. Không biết bao lần chúng ta được chứng kiến trên phim cảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ hợp sức chiến đấu, sử dụng Song Kiếm Hợp Bích hay khi cùng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh.

    Còn trong các tựa game kiếm hiệp, hình ảnh của Cổ Mộ phái luôn hiện hữu và trở thành “nỗi ác mộng” đối với rất nhiều môn phái khác. Và sắp tới đây, môn phái bí ẩn này sẽ tiếp tục được xuất hiện trong bản cập nhật mới của Ỷ Thiên 3D – tác phẩm tái hiện chân thực võ học Kim Dung.

    [​IMG]
    Cổ Mộ phái – nguồn cảm hứng bất tận cho phim ảnh và game

    Một điểm khá thú vị khi các nhà làm game Ỷ Thiên 3D đã kết hợp khéo léo hình ảnh của Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong nhân vật thuộc phái Cổ Mộ. Nhân vật này sẽ sở hữu 2 bộ kĩ năng, đó chính là Tiểu Kiếm mang phong thái của Tiểu Long Nữ và Trọng Kiếm tượng trưng cho võ công của Dương Quá. Và đây hứa hẹn sẽ là môn phái mang lại nhiều điểm khác biệt cho tựa game kiếm hiệp đầy hấp dẫn này.

    Nếu các bạn muốn được một lần đắm chìm vào thế giới võ học của Kim Dung, sử dụng võ công phái Cổ Mộ, hãy tham gia ngay vào Ỷ Thiên 3D trong bản cập nhật Cổ Mộ Xuất Thế sắp tới nhé

    Tìm hiểu thông tin về Ỷ Thiên 3D – Làm gì cũng phải có anh em tại địa chỉ:
    Website: http://ythien.mobi/
    Fanpage: https://www.facebook.com/ythiendolongky3d
    Group: https://www.facebook.com/groups/ythien3d
    Link tải iOS: http://bit.ly/itunes-ythien3d
    Link tải Android: http://bit.ly/android-ythien3d



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất