Vắng bóng trong lễ trao giải Quả Bóng Vàng, Neymar ở nhà livestream Call of Duty

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong khi Luka Modric giành danh hiệu Quả Bóng Vàng 2018, Neymar lại quyết định ngồi nhà để livestream Call of Duty.

    Mới đây, lễ trao giải Quả Bóng Vàng do tạp chí France Football trao tặng đã được long trọng tổ chức tại Paris, Pháp. Đây là lần đầu tiên kể trong suốt hơn một thập kỉ qua, danh hiệu này không gọi tên Messi hay Christiano Ronaldo mà thuộc về Luka Modric – tiền vệ người Croatia. 2018 có thể coi như một năm khá thành công với Luka Modric khi anh vừa giành Quả Bóng Vàng vừa là chủ nhân của danh hiệu FIFA The Best.​

    [​IMG]

    Neymar – một trong những siêu sao bóng đá đắt giá nhất thế giới lại để mình lọt ra khỏi Top 10 cầu thủ trong giải thưởng năm nay. Anh đã có một mùa giải tuyệt vời với Paris Saint- Germain nhưng lại gây thất vọng trong World Cup 2018, người hâm mộ nhớ tới lối biểu diễn nhiều hơn là bóng đá của anh.​

    [​IMG]



    Và có lẽ như biết mình không có cơ hội giành giải nên Neymar đã quyết định vắng mặt trong buổi lễ trao giải mặc dù nó được tổ chức tại Grand Palais, ngay gần nơi mà cầu thủ này sinh sống. Thay vào đó siêu sao 26 tuổi người Brazil này lại quyết định ở nhà livestream game, tựa game mà cầu thủ này chơi chính là siêu phẩm mới nhất của series Call of Duty - Call of Duty: Black Ops 4.​

    [​IMG]

    Neymar được biết đến là một cầu thủ bóng đá có tình yêu mãnh liệt với các tựa game, đây không phải là lần đầu tiên anh livestream game, cầu thủ này đã từng livestream FIFA, PUBG… Trước đó Neymar còn hợp tác với studio game Like A Boss ở Thụy Điển để phát triển một tựa game mobile mang tên Match MVP Neymar Jr. Được biết Match MVP Neymar là một game đấu mạng lấy đề tài bóng đá, người chơi sẽ tự tạo cho mình những nhân vật riêng chứ không phải vào vai các cầu thủ trên thế giới. Trong game, Neymar sẽ vào vai một người bạn, một người cố vấn, trợ giúp người chơi có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.​

    [​IMG]


    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như Neymar thích hợp với đôi giày, trái bóng và sân cỏ hơn là dàn máy chơi game và chiếc headset bên tai cả ngày, bởi vì nhân vật của cầu thủ nổi tiếng này đã chết ngay sau khi anh livestream chỉ 10 phút.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất