[Vainglory] Tướng hỗ trợ lên sát thương - Tại sao không ?

Bọ Cạp

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.58333 24 phiếu
  1. Có bao giờ bạn từng thắc mắc không biết Catherine hay Ardan khi lên sát thương sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này trong bài viết.

    Hầu hết các tướng từ khi được hình thành đã có những xứ mệnh của riêng mình nhờ vào bộ kỹ năng riêng biệt cho từng loại nhiệm vụ. Nhưng cách chơi dị thường xuất hiện ở hình thức "support lên làm carry" cũng không còn xa lạ gì với trò chơi MOBA. Và tất nhiên Vainglory cũng không hề có ngoại lệ. Việc tướng tay dài đi rừng, tay ngắn đi lane đã quá bình thường, thế còn tướng hỗ trợ lên sát thương thì sao? Liệu có những lưu ý gì khi dùng tướng hỗ trợ theo hướng sát thương cao?

    Liệu có thực sự khả thi ?

    [​IMG]

    Mọi tướng hỗ trợ trong Vainglory đều có một khả năng "tiềm ẩn" đó là các chiêu hỗ trợ đều có một lượng sát thương tỉ lệ với lượng đồ phép hoặc vật lý tùy tướng mà bạn chọn. Tuy nhiên, vì ít khi lên đồ sát thương cho tướng hỗ trợ mà chủ yếu chỉ lên các đồ máu, giáp hay block... có lợi cho trợ giúp đồng đội. Thế nhưng, nếu như bạn để ý những trận thi đấu ở các giải lớn sẽ thấy sự hiện diện của tướng hỗ trợ được xây dựng theo kiểu nửa sát thương, nửa tanker hoặc buff cực kì hiệu quả. Vậy sẽ ra sao nếu ta biến tấu các tướng tanker trở thành sát thương chính? Câu trả lời là vẫn ổn, thậm chí có phần khá thú vị khi làm địch phải bối rối một phen vì không nghĩ lượng sát thương của bạn lại lớn đến vậy.

    Cách chơi theo hướng sát thương

    Lên sát thương thì đương nhiên là bạn hoàn toàn có thể đánh nhau như một tướng chuyên rừng hoặc chuyên lane với lượng sát thương thấp hơn một chút. Nhưng bù lại, bạn lại có bộ kỹ năng "trời phú" chuyên để hỗ trợ đồng đội, mà ở đây, bạn còn dùng để hỗ trợ cho chính mình nữa. Trong nhiều trường hợp, các bộ kỹ năng hỗ trợ của bạn trở thành công cụ kết liễu đối thủ hết sức nguy hiểm.

    Ví dụ: Bạn là một Catherine lên items phép đang truy đuổi Ringo đang còn khoảng 1/4 lượng máu, hai người đuổi nhau đã thấm mệt thì bùm, bạn silence đồng thời kết liễu luôn Ringo. Điều này khó có thể xảy ra nếu bạn là một Catherine lên thuần hỗ trợ. Hay như đang cận chiến với Taka, bạn sở hữu items Breaking Point, bật skill 2 lên, và chỉ vài giây sau, Taka sẽ bỏ chạy hoặc ngồi đếm số.

    [​IMG]

    Khi vào trận đấu, hãy chú ý vị trí đứng một chút để địch đôi khi quên mất rằng bạn không còn là một tanker nữa. Khi di chuyển cạnh đồng đội, nhờ vẫn có các kỹ năng hỗ trợ, bạn vẫn nên đi trước mở đường. Một khi phát hiện ra tướng địch, hãy chủ động tung skill hỗ trợ như stun hay slow tướng địch rồi lùi về phía đồng đội, tuyệt đối không được đứng đỡ đạn ở giữa combat. Vì bạn có khả năng chết trước khi đồng đội tới nơi rất cao đấy (không phải là thuần tanker).

    Chú ý tới các kỹ thuật đánh như khi bạn chơi các tướng sát thương thực thụ như kite, dụ địch và di chuyển phải linh hoạt. Bạn sẽ rất cần những kỹ năng này vì đây là kỹ năng chủ đạo mà bạn cần phải sử dụng khi solo hay truy đuổi.

    Cần lưu ý ở những điểm nào ?

    • Khi quyết định biến tướng hỗ trợ thành sát thương, hãy chắn chắn rằng đội bạn có ít nhất một tướng có lượng máu khỏe để không bị quá yếu thế trước kẻ địch.​

    • Đừng quên bạn không phải tanker, thế nên đừng có cố khô máu với địch mà mang về cho mình cái kết không có hậu nhé.​


    [​IMG]

    • Lên sát thương không có nghĩa là bạn phải lên thuần sát thương vật lý hoặc phép, hãy kết hợp mua đồ phòng thủ cho bản thân để có thể sống lâu hơn trong combat.​

    • Chú ý, hãy chia đôi rừng và báo hiệu cho đồng đội ngay từ đầu, đừng để đồng đội tranh quái rừng nếu không bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để có được lượng items hợp lý.​

    • Việc lên theo style này thường có ở những trận đấu "quá xanh" hoặc kỹ năng cá nhân của bạn từ rank 8 trở lên.

    Lời kết

    Đây là một cách chơi không thực sự tốt nếu bạn muốn leo rank, nhưng nó cũng mang lại rất nhiều thú vị bất ngờ trong casaul match. Liệu, style kiểu này có làm nên bất ngờ trong cách giải đấu hay không? ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất