Tức giận vì game có bug, nam sinh 16 tuổi đòi cho nổ tung trụ sở Konami

Nguyễn Thu Trang
  1. Nam sinh này đã liên tục buông lời đe dọa Konami từ 16 - 18/6, đòi giết hết nhân viên của Konami.

    Vào tháng 7 năm ngoái, cả nước Nhật cũng như các fan hâm mộ nước ngoài phải bàng hoàng khi xưởng sản xuất Kyoto Animation bất ngờ bốc cháy. Khi đó trong xưởng đang có 130 nhân viên làm việc, vụ hỏa hoạn đã khiến hàng chục người bị thương và mất mạng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho Kyoto Animation. Đáng chú ý là đây không phải một tai nạn mà là có người rắp tâm phóng hỏa, kẻ tình nghi chính là người đã từng uy hiếp công ty trước đây.​

    [​IMG]

    Sau vụ việc của Kyoto Animation, rõ ràng các công ty tại Nhật đã để ý hơn đến những tin nhắn đe dọa nặc danh hay những lời uy hiếp vu vơ để lại trên fanpage, họ sẵn sàng báo cảnh sát để bắt giữ kẻ tình nghi. Đây thực sự là một điều cần thiết để tránh không cho vụ việc đáng tiếc kể trên xảy ra bất cứ một lần nào nữa.

    Mới đây sở cảnh sát Tsukiji trực thuộc sở cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ một nam sinh lớp 11 (16 tuổi) hiện đang sinh sống tại khu Setagaya (Tokyo) vì hành vi đe dọa Konami Digital Entertainment. Được biết kể từ ngày 16 đến 18 tháng 6, cậu bé này liên tục để lại các tin nhắn đe dọa như “Tôi sẽ cho nổ tung trụ sở của Konami” hay “Tôi sẽ giết hết những người làm việc ở Konami” trên store bán các tựa game bóng đá của nhà phát triển này.​

    [​IMG]

    Sau khi đọc được những tin nhắn đe dọa trên, phía Konami đã tăng cường an ninh và nhờ cảnh sát giúp đỡ. Sau thời gian điều tra, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy kẻ buông ra những lời đe dọa trên. Nam sinh này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tuyên bố rằng do tựa game của Konami có quá nhiều bug, điều đó khiến cậu tức giận và buông lời đe dọa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất