Trường học bất ngờ bổ sung Esport làm môn giảng dạy chính

Hard
  1. Có một ngôi trường đầu tiên trên thế giới chính thức bổ sung Esport làm môn giảnh dạy chính thức trong giáo án, đặt bước tiến đầu tiên cho làng thể thao điện tử trong hệ thống giáo dục.

    Esport thực sự đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong nhiều năm qua - những cột mốc không chỉ mang ý nghĩa đối với làng giải trí ảo mà còn chứng minh sức ảnh hưởng lớn đến xã hội và những ngành nghề khác. Trong quá khứ, chúng ta từng thấy chính phủ Mỹ công nhận game thủ Esport như những vận động viện chuyên nghiệp đích thực, cũng như việc hai trường đại học Pikeville và Robert Morris áp dụng học bổng cho thành tích thi đấu League of Legends.

    [​IMG]


    Tất cả những sự kiện ấy đánh dấu một bước ngoặt mới cho làng Esport thế giới, chứng minh thể thao điện tử là một khía cạnh thực sự nghiêm túc và có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nay, những game thủ đam mê và dõi theo Esport sẽ còn chứng kiến một tín hiệu đáng vui mừng khác, một sự kiện có thể coi là xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới.. đó là việc một ngôi trường vừa chính thức bổ sung Esport vào giáo án giảng dạy chính thức.

    [​IMG]


    Theo đó, trường trung học Garnes Vidaregaande Skule tại Bergen, Na Uy sẽ là một trong những ngôi trường đầu tiên đưa thể thao điện tử vào giảng dạy trong tháng 8 năm nay. Tuy ban giám hiệu vẫn chưa quyết định tựa game nào sẽ được mang vào giáo trình, nhưng ba lựa chọn được cân nhắc đầu tiên hẳn sẽ là Dota 2, League of Legends và Counter-Strike: Global Offensive.

    [​IMG]


    Theo như thông tin mới nhất, giáo trình cho bộ môn Esport sẽ đề ra 5 giờ học mỗi tuần, nhưng sẽ không dành riêng cho "thực hành" - tức chơi game đơn thuần, mà phải sẽ còn liên quan đến lý thuyết. Theo đó những môn học trong giáo trình sẽ bao gồm: Luyện tập thể chất, lối sống, cố vấn về chế độ dinh dưỡng và rèn luyện phản xạ.

    [​IMG]


    Trong bài phỏng vấn với Dotablast, quản lý ban khoa giáo của trường - thày Petter Grahl Johnstad chia sẻ:

    [​IMG]


    Trong một bài phỏng vấn khác với WYMT TV, thày Bruce Parsons cũng khẳng định sự tương đồng giữa Esport và các môn học thể thao khác:

    Đây thực sự là một bước tiến lớn đối với làng Esport nói chung trong công cuộc khẳng định mình với xã hội và đặc biệt hơn cả là với ngành giáo dục - nơi theo quan niệm trung luôn giữ vị trí đối nghịch với việc chơi game. ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất