Trường cấp 3 Nhật Bản "gây bão" khi thành lập đội ngũ y tế cho câu lạc bộ Esports

Nguyễn Thu Trang
  1. Đây là trường cấp 3 đầu tiên tại nước này mời cả một đội ngũ bác sĩ cho câu lạc bộ Esports của mình.

    Là một nước có ngành công nghiệp thế giới ảo phát triển, Nhật Bản sở hữu một lượng game thủ đông đảo trải dài ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Theo đó phong trào Esports cũng được chú trọng phát triển, nhiều trường đã đưa Esports vào bộ môn giảng dạy, thậm chí còn xuất hiện những ngôi trường chuyên đào tạo game thủ chuyên nghiệp.​

    [​IMG]

    Mới đây cộng đồng game thủ Nhật Bản lại được phen xôn xao trước độ chịu chi và chu đáo của một trường trung học phổ thông đối với những em học sinh theo học Esports. Xuất hiện trong một chương trình trên TV, trường cấp 3 tại tỉnh Okayama khiến nhiều người ngạc nhiên khi tổ chức một đội ngũ bác sĩ chuyên gia cho câu lạc bộ Esports của trường mình.

    Esports còn được gọi là thể thao điện tử, tuy nhiên điều khiến nó khác với những môn thể thao khác là người chơi sẽ phải ngồi một chỗ trong suốt nhiều giờ liền và về lâu dài dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Béo phì, tiểu đường luôn rình rập các game thủ pro, bên cạnh đó họ cũng dễ mắc các bệnh liên quan đến tay, tai và cột sống… Cựu tuyển thủ LMHT nổi tiếng nhất Trung Quốc là Uzi cũng đã phải giải nghệ ở tuổi 23 vì tình hình sức khỏe không cho phép.​

    [​IMG]

    Vì vậy việc thành lập tổ bác sĩ chuyên gia cho câu lạc bộ Esports của trường cấp 3 tại Nhật Bản này được nhiều người đánh giá cao. Nó sẽ giúp các em học sinh tại đây đảm bảo được sức khỏe để phát triển lâu dài trên con đường này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất