Trải nghiệm Pokemon League – Khi Pikachu xuất hiện “nhan nhản”

leco94
  1. Thì đó là lúc khó có thể kiểm soát được chất lượng của những tựa game về những chú Pokemon đáng yêu này

    Pokemon League là một tựa game thuộc thể loại nhập vai (RPG) với cơ chế thu thập thẻ bài kết hợp đánh theo lượt. Trong bối cảnh thị phần game Pokemon đang bị chi phối cực lớn bởi độ “hot” của Pokemon Go thì sự xuất hiện của những tựa game “nhàng nhàng” như Pokemon League thì có lẽ chẳng mấy ai quan tâm. Song đối với những người đã “trót dính” phải những tựa game như thế này thì thật là đáng buồn cho họ.

    [​IMG]


    Bởi vì, như chúng ta đã từng biết, thị trường game Trung Quốc là một nồi lẩu thập cẩm với đầy đủ những gia vị và cung bậc cảm xúc. Game hay cũng có, game dở cũng có, mà game thuộc dạng “nhàng nhàng” thì lại càng không thiếu. Pokemon League là một tựa game như thế, đồ họa ở mức chấp nhận được song gameplay lại là một thảm họa.

    [​IMG]


    Được xây dựng trên nền tảng đồ họa 2D, phù hợp với game thẻ bài, phù hợp với nhiều cấu hình smartphone hiện nay. Chất lượng hình ảnh của Pokemon League ở mức chấp nhận được, màu sắc tươi sáng, rực rỡ và đáng yêu. Đặc biệt là hệ thống Pokemon được tái hiện rất tốt, chân thực và có độ giống rất cao. Ngộ nghĩnh, dễ thương là những gì người chơi có thể cảm thấy được khi trải nghiệm Pokemon League. Hệ thống các chiêu thức được tái hiện cũng tương đối sinh động, đẹp mắt, song lại có phần nhàm chán khi lặp đi lặp lại quá nhiều.

    [​IMG]


    Người chơi sẽ nhập vai vào cậu bé Satoshi, nhân vật chính của câu truyện và bắt đầu cuộc hành trình đi chiến đấu và thu thập các Pokemon và trở thành một bậc thầy về huấn luyện Pokemon. Game thuộc thể loại thẻ bài đang rất được ưa chuộng, với việc đi thu thập các thẻ Pokemon và sử dụng chúng trong chiến đấu, lựa chọn những thẻ phù hợp với mục đích cũng như tận dụng tối đa ưu điểm, kỹ năng của từng Pokemon trong chiến đấu để giành chiến thắng.

    [​IMG]


    Trong Pokemon League, người chơi sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình với nhiều sự lựa chọn Pokemon, và game thủ có thể chọn trực tiếp Pikachu chứ không phải là những chú Pokemon vô danh khác. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, song thực chất lối chơi của Pokemon League lại nhàm chán và thiếu đi tính tương tác giữa người chơi với game bởi tính tự động quá cao đến mức lạm dụng.

    [​IMG]


    Tốc độ của mỗi trận đấu diễn ra nhanh và tạo cảm giác kích thích cho người chơi. Sau mỗi chiến thắng, người chơi sẽ được nhận các vật phẩm để nâng cao trang bị hoặc các thẻ Pokemon mới. Pokemon League phác họa đầy đủ một thế giới Pokemon vô cùng đa dạng về chủng loại. Nhìn chung, ngoài yếu tố tự động nhàm chán ra thì hình ảnh là điểm sáng duy nhất của Pokemon League. Hiện tại game hỗ trợ hệ điều hành Android.

    [​IMG]


    Link tải:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất