Trải nghiệm: Phàm Nhân Tu Chân – Sự sỉ nhục của dòng game MMORPG

leco94
  1. Phàm Nhân Tu Chân là một trong những tựa game MMORPG chán nhất của game mobile Trung Quốc

    Phàm Nhân Tu Chân là một tựa game khai thác về đạo sĩ. Trong game, người chơi sẽ không có một lớp nghề nghiệp nào khác ngoài đạo sĩ. Chỉ có chăng, game thủ được lựa chọn lớp tu hành khác nhau. Một tựa game có nội dung không mới nhưng tương đối lạ, cũng khai thác cốt truyện kiếm hiệp pha chút tiên hiệp thần thoại song sẽ thật khó để người chơi có thể trải nghiệm đầy đủ tựa game này.

    [​IMG]

    Là một tựa game thuộc thể loại MMORPG, Phàm Nhân Tu Chân được xây dựng trên nền tảng đồ họa 2D. Với ngôn ngữ thiết kế đơn giản tương tự như những sản phẩm ra đời cách đây hơn một thập kỷ. Song Phàm Nhân Tu Chân lại có màu sắc tươi sáng hơn, rực rỡ hơn và có phần thân thiện với người chơi hơn là sự u ám, tăm tối của những Võ Lâm Truyền Kỳ hay Kiếm Thế.

    [​IMG]

    Hệ thống nhân vật được tạo hình ở mức chấp nhận được. Những cử chỉ và sự di chuyển không thô cứng như những tựa game MMORPG cũ song cũng không đạt được đến mức chân thực và mượt mà, tự nhiên như nhiều game mobile hiện đại ngày nay. Chất lượng hình ảnh trong game không tốt, độ sắc nét và chi tiết của ảnh không cao. Do hướng đến đông đảo người chơi có thể trải nghiệm game mà không đòi hỏi một cấu hình cao nên rất dễ hiểu được điều này.

    [​IMG]

    Nội dung ổn, chất lượng đồ họa ở mức chấp nhận được. Có lẽ Phàm Nhân Tu Chân sẽ là một tựa game không đến nỗi nào nếu như cách vận hành của nhà phát hành game không quá tồi. Nhưng đáng tiếc điều đó lại không xảy ra và thật xui xẻo cho những người chơi nào tải tựa game này về để rồi mất công vào đi vào lại cho đến khi chợt nhận ra rằng, đây là một sản phẩm cực kỳ tồi tệ và hoàn toàn không phải do lỗi của game thủ.

    [​IMG]

    Cấu hình máy trải nghiệm và đường truyền mạng rất ổn song vẫn không thể trải nghiệm được Phàm Nhân Tu Chân. Không thể tận hưởng được cảm giác tấn công đối phương trong game như thế nào. Điều người chơi có thể làm được duy nhất có lẽ là những tình huống nói chuyện với NPC một cách lặp đi lặp lại và không có hướng giải quyết mặc dù đây đúng là mục tiêu mà nhiệm vụ cần giải quyết.

    [​IMG]

    Nhìn chung, Phàm Nhân Tu Chân xứng là một tựa game sỉ nhục của dòng game MMORPG nói riêng và của game mobile Trung Quốc nói chung. Mặc dù ra mắt đến hơn 170 server song lại không có quá nhiều, nếu như không muốn nói là rất hiếm khi được nhìn thấy người chơi trong game. Đây là một trong những sản phẩm không nên có mặt trên thị trường game mobile và nếu như vẫn có những tựa game ra đời với mục đích trêu ngươi game thủ như vậy thì tương lai phát triển của game mobile Trung Quốc sẽ ngày càng mất lòng người chơi.

    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất