Trải nghiệm Đại Đường Du Tiên Ký – Tựa game có nội dung “tạp nham” của Trung Quốc

leco94
  1. Đại Đường Du Tiên Ký có nội dung và hình thức “không liên quan gì tới nhau”

    Đại Đường Du Tiên Ký là một tựa game thuộc thể loại nhập vai (RPG) với cơ chế thu thập thẻ bài kết hợp lối đánh theo lượt. Một tựa game mà khi người chơi đọc tên sẽ ngỡ rằng nội dung nói về cuộc đời của Lý Thế Dân hay Dương Quý Phi hoặc chí ít sẽ nói về cuộc đời của Võ Tắc Thiên. Nếu không thì cũng sẽ có một chút ít nói về Tây Du Ký…

    [​IMG]


    Đó về cơ bản là những nội dung có liên quan đến triều đại nhà Đường – Trung Quốc. Một trong những nội dung ít được khai thác trong các tựa game của đất nước này. Nói vậy sẽ thấy rằng nếu trọng tâm cốt truyện của Đại Đường Du Tiên Ký tập trung vào triều đại nhà Đường thì sẽ là một làn gió mới mẻ dành cho người chơi. Đặc biệt khi mà game thủ đã có phần cảm thấy “ngán” với những nội dung phổ thông khác.

    [​IMG]


    Tuy vậy, khi lần đầu tiên tiếp xúc với tựa game này, người chơi sẽ cảm thấy có một chút ít gì đó quen thuộc. Sẽ có những hình ảnh của Đông Phương Bất Bại hay Tiêu Phong hay thậm chí cả Giáng Long Thập Bát Chưởng, những nhân vật và tuyệt kỹ thậm chí không có một chút liên quan gì tới triều đại nhà Đường – thời kỳ mà Kim Dung không mấy mặn mà tập trung vào sáng tác và khai thác. Như vậy, đã có một sự không liên quan “không hề nhẹ” trong nội dung của Đại Đường Du Tiên Ký.

    [​IMG]


    Nhắc lại về những yếu tố khác của Đại Đường Du Tiên Ký. Đồ họa của game được xây dựng trên nền tảng đồ họa 2D quen thuộc tương tự như những sản phẩm thẻ bài khác. Những gì người chơi thấy trong game sẽ chỉ là những tấm thẻ bài xuất chiến mà thôi. Hình ảnh tươi sáng với những tông màu sặc sỡ là một trong những điểm nhấn của tựa game này bên cạnh hệ thống nhân vật được tạo hình theo phong cách Chibi tương đối đáng yêu và ngộ nghĩnh. Các tuyệt kỹ cũng được thể hiện khá sinh động và bắt mắt, song chừng đó không đủ để cứu rỗi một tựa game thất bại.

    [​IMG]


    Đại Đường Du Tiên Ký không có một sự nôi bật nào về mặt nội dung, không bứt phá về mặt đồ họa và lại cực kỳ thảm hỏa về mặt gameplay. Vẫn là một cơ chế thu thập thẻ bài kết hợp đánh theo lượt mà người chơi đã quá quen thuộc và cảm thấy nhàm chán. Không một sự sáng tạo nào được áp dụng trong Đại Đường Du Tiên Ký, thậm chí lối chơi tự động 100% vốn đã là vấn nạn của dòng game thẻ bài cũng được bê nguyên xi một cách không chỉnh sửa, thêm thắt gì vào tựa game này.

    [​IMG]


    Điều đó có có nghĩa là người chơi sẽ được “tận hưởng” một tựa game tự động từ đầu đến cuối. Ngoài việc bỏ tiền ra để chiêu mộ tướng mới theo hình thức “hên xui” thì game không sẽ không để người chơi phải làm gì cả ngoài việc ngắm nhìn mọi thứ diễn ra theo tiêu chí ngồi xem và tận hưởng. Vấn đề đặt ra là sự tương tác giữa người chơi và môi trường game bị giảm xuống một cách tối thiểu. Nhìn chung, Đại Đường Du Tiên Ký là một tựa game “nhảm” của thị trường game mobile Trung Quốc, nơi vốn dĩ xuất hiện đầy rẫy những tựa game như thế này do cơ chế kiểm duyệt nhà phát hành tại đất nước này còn không cao và việc ra đời một tựa game “dở” là quá dễ. Quả thực, những tựa game như Đại Đường Du Tiên Ký là những sản phẩm mà game thủ cần tránh xa tuyệt đối.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất