Top - Đấu Trường Sinh Tử: Tìm hiểu hệ thống Đá Thần

mjuxinh

Hồ sơ game

Đánh Giá:
0 0 phiếu
  1. Đá Thần là hệ thống vô cùng quan trọng trong Top - Đấu Trường Sinh Tử, giúp cho nhân vật thi triển các tuyệt chiêu vô cùng bá đạo.

    Khi triệu hồi Đá Thần, nhân vật có thể thi triển các tuyệt chiêu vô cùng bá đạo hạt gạo để tấn công kẻ thù. Sức mạnh của nó cực kỳ ghê gớm và là yếu tố quan trọng quyết định thắng thua trong trận đấu. Nhân vật cấp 10 trở lên có thể sử dụng tính năng Đá Thần này.

    [​IMG]

    1/ Giao diện chính

    - Khi đạt cấp 10 bạn click chọn "Đá Thần" ngay tại đại sảnh chính của game:

    [​IMG]

    - Tại đây bạn sẽ thấy hiện ra giao diện chính của Đá Thần. Các ô trống trong giao diện chính là nơi để gắn Đá Thần cho nhân vật:

    [​IMG]

    2/ Triệu hồi Đá Thần

    - Để có Đá Thần. Bạn hãy sử dụng chức năng "Triệu Hồi":

    [​IMG]

    - Trong giao diện Triệu Hồi có các lựa chọn sau:
    • Triệu hồi Đá Thần Kỹ Năng Vũ Khí: Triệu hồi ra đá thần ngẫu nhiên của 1 trong các loại kỹ năng vũ khí.
    • Triệu hồi Đá Thần Bạo Nộ, Thuộc tính: Triệu hồi ra đá thần ngẫu nhiên của 1 trong các Đá Thần Bạo nộ hoặc Đá Thần Thuộc Tính bất kỳ.
    • Triệu hồi Đá Thần ngẫu nhiên: Triệu hồi ra một Đá Thần ngẫu nhiên.
    [​IMG]
    Lưu ý:
    • Triệu hồi mỗi loại đá thần sẽ tốn số lượng mảnh đá thần khác nhau.
    • Đá thần triệu hồi ra sẽ có cấp bậc ngẫu nhiên.
    3/ Trang bị Đá Thần

    - Tại giao diện chính của Đá Thần, bạn hãy click vào từng ô trống để trang bị Đá Thần vào đó:

    [​IMG]

    - Mỗi ô sẽ ứng với một số loại Đá Thần. Hãy chọn loại đá tốt nhất và chọn "Trang Bị":

    [​IMG]

    - Khi trang bị thành công sẽ hiển thị giao diện như dưới. Bạn hãy gắn lần lượt cho tất cả các ô trống còn lại:

    [​IMG]

    -Gắn Đá Thần nào thì khi triệu hồi sẽ thi triển Đá Thần đó. Tùy vào mục đích hoặc chiến thuật sử dụng mà bạn chọn trang bị Đá Thần cho phù hợp.

    4/ Nâng cấp Đá Thần

    - Nâng cấp Đá Thần sẽ giúp Đá Thần mạnh hơn. Khi trang bị thì nhân vật cũng được tăng lực chiến theo.
    - Cấp bậc Đá Thần sẽ theo thứ tự: Ma thuật (Xanh lá) > Hiếm (Lam) > Quý (Vàng) > Sử Thi (Tím) > Huyền Thoại (Đỏ).
    - Để nâng cấp. Bạn click vào viên Đá Thần và chọn "Nâng cấp":

    [​IMG]

    - Nguyên liệu nâng cấp là Mảnh Đá Thần. Nâng cấp xong Đá Thần sẽ lên 1 đẳng cấp mới:

    [​IMG]

    5/ Chuyển đổi Đá Thần

    - Chuyển đổi sẽ giúp một loại Đá Thần thành một loại Đá Thần khác.
    - Chọn Đá Thần mà bạn muốn chuyển đổi và nhấn chọn “Chuyển đổi”:

    [​IMG]

    - Trong giao diện chuyển đổi có 3 lựa chọn sau:
    • - Bạo nộ Đặc Tính: Chuyển đổi ngẫu nhiên thành một loại Đá Thần Bạo Nộ hoặc Đá Thần Thuộc Tính.
    • Kỹ năng vũ khí 1: Chuyển đổi ngẫu nhiên thành một loại Đá Thần Kỹ Năng của vũ khí 1.
    • Kỹ năng vũ khí 2: Chuyển đổi ngẫu nhiên thành một loại Đá Thần Kỹ Năng của vũ khí 2.
    [​IMG]

    - Lưu ý:
    • Đá Thần sau khi chuyển đổi vẫn sẽ giữ nguyên cấp độ của Đá Thần trước đó.
    • Đá Thần đang sử dụng sẽ không thể chuyển đổi.
    6/ Tháo rời

    - Tháo rời Đá Thần dùng để chuyển những đá thần không sử dụng thành các Mảnh Đá Thần.
    - Bạn click vào Đá Thần không muốn sử dụng hoặc dư thừa và chọn "Tháo rời":

    [​IMG]

    - Số Mảnh Đá Thần tương ứng với loại đá bạn chọn sẽ hiện ra. Nhấn "Tháo rời" để nhận lại mảnh đá:

    [​IMG]

    - Lưu ý:
    • Đá Thần sau khi đã tháo rời sẽ không thể phục hồi.
    • Cấp bậc Đá Thần càng cao, khi tháo rời sẽ nhận được càng nhiều Mảnh Đá Thần.
    • Đá Thần đang sử dụng không thể tháo rời.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất