Top 4 tướng leo rank tốt nhất trong Vainglory 1.18

Mandy Meow

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.58333 24 phiếu
  1. Bạn còn đang phân vân chưa biết chọn tướng nào leo rank? Hãy chọn ngay 4 tướng sau.


    Ở mỗi phiên bản mới ra mắt, hầu hết những game thủ đều nhanh chóng tìm ra những tướng phù hợp để leo rank. Không chỉ riêng các bạn, mà ở đấu trường chuyên nghiệp, các top players cũng đau đầu để chọn ra những vị tướng thích hợp với meta game nhất. Vậy, ở phiên bản Vainglory 1.18, chọn tướng nào để leo rank tốt nhất?

    Vox

    Độ phổ biến của Vox trong phiên bản 1.18 có lẽ là điều không cần phải bàn cãi. Sức mạnh của hero này được SEMC buff rất lớn tới từ các thay đổi trong bộ kỹ năng và nội tại. Bên cạnh những kỹ năng bá đạo vốn có, Vox nay còn có lượng sát thương tốt ngay từ level 1.

    [​IMG]


    Thêm vào đó, tại phiên bản 1.18, Vox được chia rõ ra 2 đường WP và CP với lối chơi hoàn toàn khác nhau. Nhưng bởi những sự thay đổi ở skill 2 thì lựa chọn Vox theo đường WP vẫn được cho là mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, Vox đang là vị tướng hữu dụng và ổn định nhất trong suốt các trận đấu.

    >>Hướng dẫn cầm tướng Vox trong phiên bản 1.18 tốt nhất

    Alpha

    Alpha sở hữu một lượng sát thương cực lớn cũng như độ lì ở cuối game. Liên tiếp trong các phiên bản gần đây, SEMC liên tục buff sức mạnh cho vị tướng này. Giống như Vox, Alpha liên tục xuất hiện trong các trận đấu tại mức rank POA hay Vainglorious. Vị tướng này là một lựa chọn rất tốt, sát thương lớn, sát thương lan, nổ dồn sát thương và có trạng thái bất tử.

    [​IMG]


    Skill 2 của Alpha được buff khỏe hơn trước giúp Alpha có thể farm dễ dàng hơn tại thời điểm đấu trận đấu. Tạo cho tướng này có một lượng items ổn định vào thời điểm giữa game. Nếu bạn lên cho cô ấy một vài đồ thủ, thì ở midgame, Alpha thực sự là một cơn ác mộng đối với team địch. Gamehub khuyến khích những bạn mới tập chơi hero này đưa Alpha ra đường chính, tập trung farm để hoàn thiện các core item quan trọng của mình.

    SAW

    Với một chút thay đổi ở nội năng khi stacks của Saw giảm từ từ đã tăng sự cơ động của anh chàng này ở thời điểm đầu game. Saw dễ dàng né được những đợt gank tới từ team địch, farm ổn hơn, hoàn thành những items quan trọng thì vị tướng này có thể càn quét mọi địch thủ.

    [​IMG]


    Nhưng giống như trước kia, điều quan trọng của Saw vẫn là teamwork. Hai đồng đội còn lại phải phối hợp với Saw thật nhuần nhuyễn thì mới có thể giành chiến thắng. Ví dụ như: chắn sát thương, không di chuyển quá xa vị trí của Saw khi combat, lên Crucible càng sớm càng tốt... Và bạn cũng nên phải nhớ, Saw chưa bao giờ là một tướng dễ sử dụng. Đây là vị tướng có cầm nhất trong Vainglory.

    Lance

    Đây có thể coi là một kết luận hơi sớm khi Lance mới được ra mắt hơn 24 giờ. Nhưng, khi nhìn vào bộ skill cũng như khả năng kết hợp của nó thì nhiều game thủ có thể nhận ra đây là một tướng cực kì mạnh. Từ lượng sát thương cũng như hiệu ứng của các kỹ năng thì Lance khá đa dạng về lối chơi cũng như lối lên đồ. Có thể xây dựng vị tướng này theo hướng hỗ trợ, cũng có thể lên theo tướng chính đi rừng... Nhưng điều khó nhất ở Lance là người chơi phải hiểu kỹ 3 skill để có thể sử dụng tốt nhất. Chỉ cần một tính toán sai lầm, bạn sẽ đưa cả team lên bảng đếm số.

    [​IMG]

    Lance phù hợp nhất khi đi cặp cùng với những AD có lượng sát thương cao nhưng không cơ động như Kestrel, Celete và vị tướng này khắc chế rất tốt vào vị trị của Skye và Blackfeather.

    Trên đây là 4 vị tướng mà theo Caster Junky cũng như các top players khác đều đánh giá rất cao trong phiên bản Vainglory 1.18. Bạn hãy chọn cho mình một tướng để leo rank tốt nhất nhé.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất