Top 10 bom tấn hứa hẹn sẽ công phá làng game năm 2020 (P1)

Dương Thị Lan
  1. 2019 sắp khép lại với sự ra mắt của cả loạt siêu phẩm nức tiếng nhưng theo giới chuyên môn nhận định thì làng game năm 2020 hứa hẹn còn bùng nổ rất nhiều.

    Chúng ta sắp kết thúc một thập kỷ của những thay đổi và cải tiến. 10 năm, chúng ta được chứng kiến sự phát triển như vũ bão của giới công nghệ, độ phân giải 4K và HDR phổ biến, mang đến những tựa game với đồ họa đẹp điên dại. Với nhiều bom tấn hứa hẹn sẽ ra mắt, 2020 tiếp tục mở ra một chương mới trong lịch sử làng game. Cùng GameHub điểm mặt 10 siêu phẩm sẽ được phát hành trong năm sau nhé.

    Elden Ring



    Được phối hợp sản xuất bởi From Software và George R.R - 2 cái tên đứng sau những siêu phẩm đi vào lịch sử, Elden Ring chắc chắn là một trong những tựa game được mong đợi nhất năm 2020. Không nhiều thông tin về game được hé lộ tính đến thời điểm hiện tại. Nội dung game có thể sẽ xoay một vật thể gọi là Elden Ring, thứ có quyền năng khống chế các vì sao nhưng đã bị phá hủy. Thế giới trong game sẽ có rất nhiều thứ để khám phá, thậm chí cho phép game thủ cưỡi ngựa. Nó sẽ là một thế giới mở, đem lại cảm giác tự do cao hơn hẳn so với Dark Souls. Hiện Elden Ring vẫn chưa ấn định ngày ra mắt.

    Dying Light 2

    [​IMG]


    Tiếp nối thành công rực rỡ của Dying Light, phần tiếp theo của của tựa game dự kiến sẽ đổ bộ làng game vào nửa đầu năm sau. Có thể nói Dying Light đã mang game zombie lên một tầm cao mới với gameplay nhanh, những màn rượt đuổi nghẹt thở, zombie cũng thông minh và đáng sợ rất nhiều so với những tựa game khác. Ban ngày, bạn cướp bóc và thu thập vật phẩm để duy trì sự sống trong khi ban đêm, những con zombie sẽ ngóc đầu tỉnh dậy và tìm cách tiêu diệt bạn.

    Dying Light 2 hứa hẹn sẽ có một sự nâng cấp đáng kể về đồ họa, bối cảnh và tính năng mới mẻ để đem đến trải nghiệm đa dạng hơn so với phần đầu tiên. Game được xác nhận sẽ phát hành cho các hệ máy console tiếp theo nhưng cũng sẽ được ra mắt cho PS4, Xbox One và PC.

    Marvel’s Avengers

    [​IMG]


    Một trong những cái tên hot nhất Square Enix sẽ mang đến cho người hâm mộ trong năm sau là Marvel’s Avengers. Quy tụ dàn siêu anh hùng như Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, đây hẳn là một bom tấn AAA được mong đợi nhất trong năm tới.

    Theo thông tin được nhà phát triển hé lộ thì tựa game sẽ có hơn 30 giờ chơi. Trò chơi hỗ trợ tối đa 4 người chơi, mỗi người chơi điều khiển một anh hùng khác nhau, tất cả được đặt trong một thế giới không ngừng mở rộng. Về cơ bản, lối chơi Marvel’s Avengers sẽ có khá nhiều điểm tương đồng với Destiny 2, The Division 2 và Spiderman PS4.

    Cyberpunk 2077



    Cyberpunk 2077 hứa hẹn sẽ là tựa game nhập vai hot nhất năm 2020. Game lấy bối cảnh tương lai nơi công nghệ cực kỳ phát triển còn loài người thì đang dần bị thoái hóa. Thành phố Los Angeles suy tàn sau những cuộc khủng hoảng, trở thành một vùng kinh tế tự phát, tội phạm tràn lan. Đồ họa khủng, diễn viên nổi tiếng, Cyberpunk 2077 hội tụ tất cả những gì chúng ta mong đợi ở một bom tấn nhập vai.

    Minecraft Dungeons

    [​IMG]


    Theo eurogamer.net thì “không có khai thác hay chế tạo”, Minecraft Dungeons sẽ hoàn toàn khác biệt so với những tựa game khác. Người chơi có thể chơi solo hoặc co-op với bạn bè, tối đa là 4 người tham gia để cùng nhau vượt qua những thử thách tại các địa điểm cùng mooi trường mới chưa từng xuất hiện trong Minecraft. Qua các nhiệm vụ trong dungeon, game thủ sẽ khám phá được cốt truyện chính của game và cuối cùng đối mặt boss mạnh nhất trong Minecraft Dungeons, Arch-Illager. Game dự kiến ra mắt vào năm 2020 cho nhiều nền tảng.​


    (Còn tiếp)


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất