Tổng hợp những tựa JRPG từ hay đến "khá hay" của năm 2017 (Phần 2)

Phiêu Vũ
  1. Tiếp tục với những tựa game đến từ Nhật Bản đã “hớp hồn” game thủ trong năm 2017.


    Persona 5 – Không thể bỏ qua

    [​IMG]


    Một trong những tuyệt tác hay nhất của năm 2017. Đã có rất nhiều lời bình luận hoa mỹ mà giới chuyên gia dành cho Persona 5, và game thủ hâm mộ JRPG thì phần lớn cũng đồng ý với điều đó. Phần còn lại ư? Họ cho rằng những nhận xét ấy vẫn còn chưa đủ để nói lên độ hay của tựa game này.

    [​IMG]


    Sáng tạo trong cách trình bày, đột phá trong lối chơi, đồ họa bóng bẩy, hoa mỹ mà không kém phần tinh tế, cốt truyện gay cấn, hấp dẫn… tất cả, đều nói lên rằng khoảng thời gian mà Atlus bỏ ra để chuẩn bị cho Persona 5 là không hề lãng phí. Nói chung, nếu là một fan của dòng JRPG, vậy thì đây là một tựa game mà bạn không thể bỏ qua.


    Ys VIII - Đáng để thưởng thức

    [​IMG]


    Lại một “truyền nhân khác” của một series đã đi vào huyền thoại của dòng JRPG. Sau 7 tựa game không có lấy một cô bạn gái, trong phiên bản thứ 8 này, Adol Christin (nhân vật chính của series) vẫn bắt đầu chuyến phiêu lưu với không một mảnh tình vắt vai. Và đó là một chuyến phiêu lưu của những trận chiến đã tay với hệ thống combat sáng tạo, trong một thế giới ngập tràn những điều thú vị để khám phá. Nhân vật chính, không cần phải nói, vẫn cuốn hút như thưở ban đầu. Còn cốt truyện? Độc đáo và xuất sắc là những lời mà các nhà bình luận đánh giá về nó.


    Etrian Odyssey V – Dành cho fan hoặc người kiên nhẫn

    [​IMG]

    Một sản phẩm khác của Atlus. So với Persona 5, Etrian Odyssey V đã không thật sự thành công khi chưa thể đem lại được cảm giác mới lạ và độc đáo tới cho game thủ. Đúng vậy, game vẫn giữ được những cái chất cần thiết của mình, nhưng bên cạnh đó, cũng là những khuyết điểm thường thấy ở các tựa game trước. Cốt truyện không được đặt nặng, nhân vật không có điểm nhấn, những chuyến khám phá mê cung dài lê thê… tất cả, đều khiến người chơi phải thật kiên nhẫn và yêu thích game thì mới có thể thưởng thức được cái hay của tựa game.


    Xenoblade Chronicles 2 – Chưa phải sự kế thừa xứng đáng

    [​IMG]


    Nói một cách thẳng thắn, Xenoblade Chronicles 2 thực sự là một nỗi thất vọng nếu so sánh với người tiền nhiệm của mình. Nhân vật trung bình, cốt truyện kém hấp dẫn, nhiệm vụ phụ thì buồn tẻ. 3 điểm yếu này đã che khuất đi những ưu điểm khác trong mắt của người hâm mộ dòng game. Theo đánh giá tổng quan của của nhiều nhà bình luận, Xenoblade Chronicles 2 chỉ đạt 7/10. Đây không phải là điểm số tệ, nhưng rõ ràng là không thể so sánh với những gì mà người tiền nhiệm của nó từng đạt được.


    Dragon Quest Heroes II – Tiến bộ nhưng chưa đủ

    [​IMG]


    Dù đã vướng phải nhiều vấn đề, nhưng Dragon Quest Heroes phiên bản đầu tiên vẫn làm được điều mà nhà phát triển mong muốn – đem lại một luồng gió mới cho thương hiệu kinh điển Dragon Quest. Với thành công như vậy, việc Dragon Quest Heroes II được ra mắt là điều dễ hiểu. So với người tiền nhiệm, game đã có những sự cải tiến đáng kể, và điều đó nên được đánh giá cao. Tuy nhiên, những tiến bộ ấy vẫn là chưa đủ, khi game tiếp tục mắc phải những sai lầm cũ, khiến cho game thủ sẽ mau chóng bị sự lặp lại trong lối chơi đánh bại. Có thể thử, nếu bạn là một fan hâm mộ của Dragon Quest.


    Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Đáng chơi

    [​IMG]

    Là truyền nhân của dòng game chiến thuật – nhập vai kinh điển đến từ Nhật Bản, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia đã thực sự chinh phục được số đông người hâm mộ của thương hiệu Mộc Đế (tên ở Việt Nam). Cốt truyện kinh điển, không độc đáo nhưng vẫn đủ cuốn hút. Lối chơi đơn giản, dễ nắm bắt với cả những người chỉ mới tiếp xúc game lần đầu. Chiến tranh và chiến thuật, 2 “xương sống” của dòng Fire Emblem được thừa kế và phát huy một cách nhuần nhuyễn. Nói chung, đây là một tựa game rất khó để chê, và xứng đáng trở thành một phần trong bộ sưu tập của bất cứ ai yêu mến Mộc Đế. Còn với những người chưa từng nghe qua series này ư? Hãy thử, vì nói đơn giản, thì đây là một tựa game hay.


    The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd – Đáng để thử

    [​IMG]


    Một tựa game JRPG kinh điển với cốt truyện hấp dẫn và dàn nhân vật cuốn hút. Game sở hữu toàn bộ ưu điểm của những dòng game trước, và nâng chúng lên một tầm cao hơn. Điều duy nhất sẽ khiến những người chơi mới dè chừng, đó là việc đồ họa của game tương đối cũ kỹ và thiếu bắt mắt so với những tựa game khác cùng thể loại. Tuy nhiên, bù vào đó, âm nhạc của game thực sự tuyệt vời và được đánh giá cao. Nói chung, đây là một tựa game đáng để thử, đặc biệt là với những ai yêu thích dòng JRPG kinh điển.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất