Tin buồn cho fan RPG, siêu phẩm Dragon Age 4 còn lâu mới ra mắt

Yaezakura
  1. Theo thông tin chính thức từ EA, người hâm mộ Dragon Age còn phải tiếp tục chờ đợi ít nhất 2 năm nữa

    [​IMG]


    Chúng ta đều biết rằng Dragon Age 4 đang trong giai đoạn phát triển, nhưng EA vẫn "im hơi lặng tiếng" về thời điểm phát hành tựa game. Mãi cho tới gần đây, nhà phát hành mới tiết lộ thông tin về tiến độ hoàn thành của tựa game, nhưng đây lại không phải là tin tốt.

    Giám đốc tài chính của EA, Blake Jorgensen, cho biết phần tiếp theo của Dragon Age còn lâu mới ra mắt: "Bạn sẽ được trải nghiệm phần mới của Dragon Age, theo thông tin chúng tôi đã công khai trước đó. Tựa game được dự kiến hoàn thiện và ra mắt sau năm tài chính 2022." (Năm tài chính 2022 bắt đầu từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.)


    Tựa game cuối cùng trong sê-ri là Dragon Age: Inquisition phát hành năm 2014, nghĩa là người hâm mộ phải mất khoảng tám năm chờ đợi trước khi có thể “chạm tay” vào phần tiếp theo của Dragon Age.

    Cũng trong báo cáo thu nhập của EA, nhà phát hành đã xác nhận việc hủy bỏ NBA Live 20 và gợi ý rằng tựa game tiếp theo trong sê-ri có thể được dành riêng cho thế hệ máy console tiếp theo - một động thái mang lại lợi ích cho cả phiên bản PC của trò chơi.

    [​IMG]


    Ngoài ra, EA cũng xác nhận sẽ không phát hành thêm tựa game Battlefield vào năm tới. Thay vào đó, một cái tên mới sẽ xuất hiện trong năm tài chính 2022 - từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Công ty cũng tiết lộ rằng Apex Legends đã cán mốc 70 triệu người chơi, loạt game The Sims thu về hơn 5 tỷ đô la kể từ khi ra mắt và một tựa game Star Wars khác đang được phát triển sau Jedi: Fallen Order.

    Cuối cùng, EA một lần nữa nhấn mạnh cam kết của họ đối với các dịch vụ trực tuyến trên toàn bộ hệ thống trò chơi và "nhá hàng" các kế hoạch chưa được công bố - đó là các tựa game và IP mới trên nhiều nền tảng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất