Thu về hàng tỉ đô, series FPS này "hút tiền" nhiều hơn cả Star War và điện ảnh Marvel

Nguyễn Thu Trang
  1. Hiện tại lợi nhuận mà series Call of Duty đem về cho nhà phát triển đã vượt qua doanh thu phòng vé của các series điện ảnh ăn khách của vũ trụ Marvel, thậm chí còn gấp đôi doanh thu của Star War.

    Hôm qua trong trong thông cáo báo chí của mình, Activision đã mạnh dạn tuyên bố:

    [​IMG]

    Có thể nói đây là một thông báo khá bạo gan, vì ai trong chúng ta cũng hiểu được vị trí “ thống trị” của Marvel trên màn ảnh rộng trong một thập kỉ qua và doanh thu của series phim nhiều phần Star War lớn thế nào. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Avengers: Infinity War, Black Panther và Ant-Man and the Wasp đã mang tới nguồn doanh thu phòng vé khổng lồ lên đến 4 tỷ đô cho Marvel. Về phần Star War, trong năm 2017 chỉ riêng Star War: The Last Jedi đã đạt doanh thu tới 1,321 tỷ USD.​

    [​IMG]


    Có thể thấy doanh thu của loạt series này không hề nhỏ chút nào, vậy dựa vào đâu mà CEO của công ty lại dám khẳng định chắc chắn như thế? Call of Duty là một series bắn súng đình đám đã làm mê mệt các game thủ trên toàn thế giới suốt cả thập kỉ qua, tính đến nay series này đã có tới tận 15 tựa game, chưa kể hàng loạt các DLC đi kèm. Trong khi trên thế giới chỉ có khoảng 9 bom tấn về các siêu anh hùng có doanh thu phòng vé trên 1 tỷ đô ( trong đó có 6 bộ phim thuộc về Marvel) thì Call of Duty: Modern Warfare 3 chỉ mất có 16 ngày để thu về con số này, Call of Duty: Black Ops còn nhanh hơn nữa khi chỉ mất 14 ngày, Call of Duty: WWII cũng thành tựa game tỉ đô sau 6 tuần phát hành, hậu bản mới nhất của series là Black Ops 4 cũng dễ dàng ẵm trọn nửa tỷ đô trong thời gian vỏn vẹn 3 ngày có mặt trên thị trường.​

    [​IMG]

    Ngoại trừ thất bại trước GTA 5 năm 2015 thì từ 2009 tới nay, các siêu phẩm thuộc series FPS đình đám này luôn là game bán chạy nhất trong năm ở thị trường Bắc Mỹ - một trong những thị trường game lớn trên thế giới. Nếu như tính tổng doanh thu toàn cầu, cộng thêm hàng loạt các DLC và hệ thống giao dịch in-game thì có thể thấy thông báo của Activision không hề nói quá, đây quả thật là một “cây rụng tiền” của hãng.

    Hiện NPD vẫn chưa đưa ra số liệu cụ thể về doanh số của các tựa game tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2018 vừa qua, nhưng nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hậu bản mới nhất của series hái ra tiền này vẫn sẽ đứng đầu bảng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất