Thủ khoa đại học bị đuổi học vì quá nghiện game, 4 năm sau thi lại và kết quả cực bất ngờ

Dương Thị Lan
  1. Câu chuyện thật như đùa này không khỏi khiến nhiều người phải thốt lên: đúng là “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.”

    Trung Quốc được biết đến là quốc gia khắc nghiệt nhất trong việc tổ chức và thi tuyển sinh viên đại học vì theo các bậc phụ huynh thì đây chính là kỳ thi cực kỳ quan trọng quyết định tương lai của con em họ. Ước tính chỉ có khoảng 1/3 trong số hơn 10 triệu thí sinh Trung Quốc sẽ đỗ đại học, có nghĩa sẽ có từ 6 đến 7 triệu thí sinh bị trượt, tương lai vô cùng bấp bênh. Tỷ lệ chọi gắt gao là vậy mà có một thí sinh đã được tận hưởng cảm giác đỗ thủ khoa hai lần liền.

    [​IMG]
    Trung Quốc là một trong những quốc gia có kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thế giới


    Mới đây, mạng Weibo Trung Quốc đang sốt rần rần với một thông tin vô cùng thú bị về thí sinh đạt thủ khoa đại học trong đợt thi vừa rồi. Câu chuyện thật như đùa này thuộc về nam sinh tên Thường Thư Kiệt. Năm 2015, Thường Thư Kiệt thi đại học và đạt điểm số cao ngất ngưởng - 690 điểm. Với thành tích ấn tượng, nam sinh này đã trở thành thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Chung Tường, đứng thứ 8 toàn tỉnh Hồ Bắc. Thường Thư Kiệt sau đó đã đậu vào trường Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc.

    [​IMG]
    Đại học Bắc Kinh - một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc


    Tuy nhiên, cuộc sống sau đại học lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vì quá nghiện game, Thường Thư Kiệt thường xuyên bỏ tiết, thành tích học tập sa sút, không hoàn thành đủ tín chỉ quy định nên đã bị nhà trường đuổi học. Không từ bỏ, nam sinh này tiếp tục “dùi mài đèn sách” và quyết tâm thi lại vào năm 2019. Kết quả thực sự ngoài sức tưởng tượng, Thường Thư Kiệt lại một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang với số điểm thậm chí còn cao hơn trước đây, 712 điểm và tiếp tục trở thành thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh Hồ Bắc.

    [​IMG]


    Vì thành tích đáng ngưỡng mộ này, cư dân mạng đã ưu ái phong cho Thư Kiệt chức danh “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Chuyện sinh viên bị đuổi học vì quá mê game bỏ quên học hành không quá xa lạ nhưng quyết tâm thi lại rồi lại đậu thủ khoa như chàng nam sinh này thì thực sự hiếm có khó tìm. Dù sao thì mục đích chính của chơi game là để giải trí nên đừng quá đam mê rồi để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chúng ta.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất