Thiên Thiên Đả Ba Lợi – Tựa game dễ thương nhưng cực kỳ đáng ghét

leco94
  1. Thiên Thiên Đả Ba Lợi là tựa game mang lại cho người chơi nhiều cảm xúc khó chịu nhất mặc dù đây là một tựa game rất đáng yêu

    Trong một thế giới game mobile năm thì mười họa Trung Quốc thì có tất cả những sản phẩm thuộc đủ mọi chủng loại thượng vàng hạ cám. Những game đỉnh được liệt vào hàng bom tấn cũng nhiều mà những sản phẩm khiến game thủ muốn vứt đi ngay từ “lần gặp đầu tiên” cũng không phải là ít, thậm chí số lượng này còn khủng hơn so với những game đáng chơi.

    [​IMG]


    Thiên Thiên Đả Ba Lợi là một ví dụ điển hình. Một tựa game mà người chơi sẽ không hiểu nó ra đời với mục đích gì và nội dung game ra sao, lối chơi như thế nào. Cái xuất hiện hữu hình nhất của Thiên Thiên Đả Ba Lợi chỉ là một tựa game có phong cách ngộ nghĩnh và đáng yêu đi cùng với một ác cảm không hề nhỏ sau những lần chơi đầu tiên. Và cuối cùng sẽ là một nút “gỡ bỏ” không thương tiếc.

    [​IMG]


    Thật khó để nói Thiên Thiên Đả Ba Lợi được xây dựng trên nền tảng đồ họa gì. Mọi thứ người chơi nhìn thấy ngỡ rằng đây là một sản phẩm 2D đơn giản với một màn hình bền bỉ và nhỏ gọn, nơi có một chú bé cứ nhiệt tình chạy hướng về phía trước và tiêu diệt những mục tiêu một cách vô nghĩa. Mọi thứ được sắp đặt theo các ô cửa sổ, một màn hình chính nơi xuất hiện những thao tác để game thủ lựa chọn, một màn hình nơi người chơi tân trang lại nhân vật của mình bằng những món đồ khác nhau.

    [​IMG]


    Điều duy nhất và độc đáo nhất của game đấy chính là game thủ có thể tùy chỉnh góc nhìn camera của nhân vật khi đang chiến đấu. Điều mà thật khó hiểu khi lại xuất hiện trên một sản phẩm cũng “khó hiểu” không kém như Thiên Thiên Đả Ba Lợi. Tuy vậy, dù sao đây vẫn là một tựa game có đồ họa dễ nhìn với phong cách nhân vật Chibi rất đáng yêu đi cùng với những tông màu tươi sáng, rực rỡ và dễ thương không kém.

    [​IMG]


    Lối chơi của Thiên Thiên Đả Ba Lợi sẽ khiến game thủ muốn quên ngay lập tức. Về cơ bản thì nhân vật sẽ tự động di chuyển và tấn công, người chơi sẽ nhấn vào nút Boss khi muốn nhân vật tiêu diệt trùm và màn chơi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa như thế. Game thủ có thể phát triển nhân vật bằng cách xây dựng hệ thống trang bị. Nhưng rồi tất cả đều sẽ tự động diễn ra và thực sự đáng quên. Nhìn chung, Thiên Thiên Đả Ba Lợi là một tựa game “không thể chán hơn” của thị trường game Trung Quốc và là một sản phẩm “không nên thử, dù chỉ một lần”.

    [​IMG]

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất