The Last Of Us – Đến poster cũng bị “đạo” trắng trợn

Nguyễn Thu Trang
  1. Sự tương tự của hai tấm poster khiến cho phó tổng giám đốc Neil Druckmann của Naughty Dog – nhà phát triển của The Last of us cũng phải chú ý.

    Với những fan hâm mộ của các tựa game lấy đề tài về thế giới thời kì tận thế nơi chỉ có những đống đổ nát, đám xác sống điên cuồng cùng những giá trị đạo đức ngày càng suy đồi thì rõ ràng The Last of Us là một cái tên khó lòng bỏ qua. Với lối đồ họa đẹp mắt, lối gameplay hấp dẫn cùng cốt truyện đầy tính nhân văn The Last of Us luôn nằm trong danh sách những tựa game được các game thủ yêu thích nhất.

    [​IMG]

    Mới đây một làn sóng nghị luận đã bùng nổ trên Twitter khi một tài khoản có tên rob trench đã chia sẻ poster của The Last of Us và bộ phim điện ảnh What Still Remains của Mỹ, điều đáng ngạc nhiên là chúng có nhiều điểm tương đồng đến kinh ngạc. Sự tương tự của hai tấm poster khiến cho phó tổng giám đốc Neil Druckmann của Naughty Dog – nhà phát triển của The Last of Us cũng phải chú ý, ông chia sẻ bài post của Rob Trench kèm theo một status với giọng điệu đầy vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên ông khá bất ngờ vì chuyện này.

    [​IMG]

    Nhìn hai poster này, nếu nói What Still Remains không hề “tham khảo” The Last of Us là chuyện không thể, độ tương thích của chúng đã vượt qua mức lấy cảm hứng. Có thể thấy bối cảnh đằng xa của cả hai đều là hình ảnh những toàn cao ốc u ám đổ nát, hai nhân vật chính đứng trong những bụi cỏ rậm rạp sinh trưởng trong vũng nước theo vị trí trước sau, cả chi tiết nhỏ như chiếc xe ô tô bị đắm trong nước cũng y hệt, thậm chí kiểu chữ cũng chẳng khác nhau là bao. Nhiều người chơi cho rằng đây là một hành vi sao chép trắng trợn.

    [​IMG]

    Được biết What Still Remains cũng lấy cảm hứng từ thế giới tận thế, bối cảnh của bộ phim đặt ở 25 năm sau khi xảy ra dịch bệnh virus hủy diệt loài người, biến trái đất thành một đống hoang tàn, tại nơi đây những ranh giới giữa thiện và ác bị xóa nhòa dần, con người trở thành một giống loài vô nhân tính sẵn sàng giẫm đạp lên trên những giá trị đạo đức. Bộ phim này đã được ra mắt từ tháng 8 năm ngoái nhưng có lẽ vì ít tên tuổi nên người ta không mấy chú ý đến điểm này cho đến khi bài post của Rob Trench được chia sẻ.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất