“Thầy giáo nhà người ta” dạy Anh văn qua game khiến học sinh phát cuồng

Khánh Ly
  1. Ngay khi bắt đầu được triển khai, ý tưởng này đã nhận được sự hưởng ứng, đón nhận vô cùng nhiệt tình của không chỉ cộng đồng yêu game mà cả những người mê tiếng Anh.

    Trước nay nhắc đến việc học tiếng Anh người ta sẽ thường nghĩ đến những phương pháp như học qua bài hát, học qua phim ảnh, nhưng hiếm khi ai đó nói đến việc học qua game. Đó chính là lý do khiến người thầy giáo quyết định thử nghiệm phương pháp học tập hoàn toàn mới mẻ này. Ngay khi bắt đầu được triển khai, ý tưởng này đã nhận được sự hưởng ứng, đón nhận vô cùng nhiệt tình của không chỉ cộng đồng yêu game mà cả những người mê tiếng Anh.

    Nhân vật được nhắc đến trong bài viết này của Gamehub là thầy Nguyễn Cảnh Tuấn (Callum Nguyễn, 30 tuổi), giảng viên với 6 năm kinh nghiệm tại các trung tâm dạy tiếng Anh ở Đà Nẵng. Ngoài công việc giảng dạy, thời gian rảnh dỗi thầy Tuấn thường tìm đến game để giải trí. Một số tựa game online và offline mà người thầy này yêu thích có thể kể đến như MU, Gunbound Age of Empires (Đế chế), Counter Strike (Half-life) cùng GTA Vice City.

    [​IMG]


    Từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy lâu năm của mình, thầy Tuấn nhận thấy một sự thật thú vị rằng hầu hết các bạn sinh viên không bao giờ nhớ những từ vựng, điểm ngữ pháp thầy cô dạy trên lớp. Tuy nhiên, những thuật ngữ trên game các bạn dường như lại nắm bắt rất nhanh và không bỏ sót từ nào. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến thầy Tuấn càng thêm tin tưởng vào sự thành công của phương pháp học tập tiếng Anh mới này.

    Grand Theft Auto V (GTA 5) chính là tựa game được thầy Tuấn lựa chọn để phục vụ cho các bài giảng dạy của mình bởi sở hữu đồ họa đẹp, bắt mắt, mô phỏng rất chi tiết toàn bộ thành phố Los Angeles (Mỹ). Đặc biệt là game thuộc thể loại thế giới mở, dễ dàng tạo sự tương tác giữa nhân vật và mọi người để tạo nên nhiều tình huống thú vị và vui vẻ như ngoài đời thực.


    Ngoài GTA 5, Bomberman - Game huyền thoại của thế hệ 8x cũng là một trong những tựa game yêu thích được thầy Tuấn sử dụng để truyền tải các nội dung bài học tiếng Anh. So với GTA 5 thì có lẽ Bomberman phù hợp hơn với các em học sinh nhỏ tuổi vì hạn chế được các yếu tố bạo lực.



    Kênh Youtube “Học tiếng Anh với Callum Nguyễn” của thầy Tuấn hiện có tới hơn 1.500 lượt đăng ký theo dõi. Và một sự thật thú vị rằng các video học tiếng Anh qua game của thầy Tuấn dù mới được đăng tải nhưng lại đạt lượng view và tương tác cao hơn hẳn những video dạy tiếng Anh thông thường trước đây, thu hút tới cả nghìn lượt xem. Điều đó chứng tỏ phương pháp học tiếng Anh mới này thực sự gây hứng thú đối với những người học tiếng Anh, mà đã hứng thú thì chắc chắn hiệu quả đạt được cũng sẽ cao hơn rất nhiều.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất