Thất vọng trước thái độ của Riot Games, nhân viên công ty đe dọa bãi công

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhân viên Riot Games đang có kế hoạch tổ chức bãi công để phản đối thái độ của công ty trong việc xử lý phân biệt giới tính và quấy rối nhân viên.

    Ngay từ năm ngoái, cha đẻ của LMHT Riot Games đã vướng vào những lùm xùm xung quanh chuyện kỳ thị giới tính, quấy rối tình dục với các nhân viên. Các nhân viên của công ty này, bao gồm cả những người hiện đang làm việc hoặc đã nghỉ việc đã đâm đơn kiện tập thể với hãng. Theo trang Game Sina, lúc trước Riot Games đã ép 2 trong số nhân viên này chỉ được xử lý tranh chấp qua trọng tài cá nhân, điều đó có nghĩa họ không thể tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật, bọn họ phải từ bỏ quyền kiện công ty từ khi nhậm chức.​

    [​IMG]

    Theo tin tức từ trang Waypoint, một bộ phận nhân viên của công ty này đang cân nhắc tới chuyện bãi công tập thể, lí do là nhân viên cảm thấy thất vọng với các hành động của công ty. Từ sau khi scandal liên quan đến việc kỳ thị giới tính và quấy rối được hé lộ, Riot Games đã từng hứa sẽ thay đổi nhưng công ty này đã chiếm trước tiên cơ ngăn cản quyền nhờ pháp luật can thiệp của một số nhân viên, một lần nữa khiến chuyện này lại thu hút được sự chú ý của mọi người.

    Một nhân viên nặc danh của Riot nói với Waypoint:

    Trong bài viết của mình, Waypoint cho hay hiện họ không thể xác định được quy mô của tổ chức đòi bãi công này lớn đến đâu nhưng theo nguồn tin của trang này, tổ chức trên “nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cả những người không trực tiếp tham gia vào kế hoạch.” Một nhân viên nặc danh khác cũng nói với Kotaku rằng: “Tôi không biết quy mô của cuộc bãi công, tôi đã hỏi rất nhiều người nhưng họ đều không biết tình hình cụ thể, đây là lí do chủ yếu khiến tôi không tham gia vào cuộc bãi công này.”​

    [​IMG]

    Trong kênh nội bộ, cố vấn của CEO Riot Games bà Angela cũng thừa nhận:

    Tuy nhiên sau phát biểu của Angela, có nhân viên chia sẻ với Waypoint:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất