Thất bại thảm hại mọi mặt trận, đạo diễn X-Men: Dark Phoenix gánh toàn bộ trách nhiệm

Nguyễn Thu Trang
  1. Tuy thất bại nhưng đạo diễn Simon Kinberg vẫn cho rằng đây là cơ hội tốt để ông luyện tập nâng cao khả năng của mình.

    X-Men: Dark Phoenix – phần tiếp theo của series lâu năm Dị Nhân đã có một tuần đầy khó khăn. Không chỉ vấp phải nhiều đánh giá tiêu cực (kể cả khi chưa công chiếu), bộ phim này còn có một khởi đầu ảm đạm chỉ với 33 triệu USD, tính đến nay nó mới chỉ kiếm được 146,5 triệu USD trên toàn thế giới. Sự gia nhập của nữ lãnh chúa Winterfell chẳng khiến bộ phim có thêm bao nhiêu sức hút, tính đến thời điểm hiện tại Dark Phonenix đã thất bại toàn tập cả về doanh thu lẫn danh tiếng.​

    [​IMG]

    Được kỳ vọng sẽ đôt phá con số 100 triệu USD doanh thu phòng vé tại khu vực Bắc Mỹ, tuy nhiên trong cả tuần qua bộ phim chỉ thu về vỏn vẹn hơn 30 triệu đô, thậm chí còn không bằng Trung Quốc Đại Lục. Điểm số IMDB của Dark Phoenix chỉ đạt 6.1/10, trên trang Rotten Tomatoes bộ phim về các Dị Nhân chỉ đạt chỉ số 23%.​

    [​IMG]


    Simon Kinberg – đạo diễn của X-Men: Dark Phoenix đã đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự thất bại của bộ phim, ông nói:

    Simon Kinberg cũng chính là người đã viết kịch bản cho X-Men: The Last Stand và tương tự, nó nhận được phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Lần thử sức thứ hai của ông trong vai trò vừa là biên kịch và đạo diễn đầu tay, thậm chí còn mang lại cho khán giả một quả bom xịt lớn hơn.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên đừng vì thế mà nghĩ rằng Simon không thích trải nghiệm cùng với Dark Phoenix, như đã nói trog cuộc phỏng vấn của KCRW’ The Business, Simon nói rằng ông rất thích bộ phim và có một thời gian tuyệt vời. Dark Phoenix là một hồi ức vừa ngọt ngào vừa đắng cay nhưng nó cũng là cơ hội tốt để ông luyện tập nâng cao khả năng của mình. Tất nhiên, các khán giả trong rạp thì chẳng đồng ý với chuyện đó chút nào, đó chính là lí do Simon sẵn sàng nhận tất cả trách nhiệm về sự thất bại của nó.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất