Thành công vang dội, tác giả Dragon Ball nhận tước Hiệp Sĩ

Nguyễn Thu Trang
  1. Dragon Ball nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả Pháp, thậm chí còn trở thành một biểu tượng phổ biến tại đất nước này.

    Nếu là một fan hâm mộ nhiệt thành của các bộ manga, chắc hẳn cái tên Dragon Ball (tựa tiếng Việt là Bảy Viên Ngọc Rồng) đã chẳng còn xa lạ. Đây là series truyện tranh tranh nhiều tập được sáng tác bởi Toriyama Akira và được xuất bản lần đầu trên Weekly Shonen Jump từ năm 1984. Bộ truyện đã được dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới và phát hành rộng rãi tại Việt Nam, Úc, New Zealand, Anh, Bắc Mỹ, Pháp… Sau này, Dragon Ball còn được chuyển thể thành phim hoạt hình, chương trình truyền hình đặc biệt, game và thậm chí là phim người thật đóng.​

    [​IMG]

    Với thành công vang dội của bộ truyện, mới đây tại đại sứ quán Pháp tại Nhật, tác giả Toriyama Akira đã chính thức được nhận Huân chương Hiệp Sĩ Văn Học và Nghệ Thuật. Được biết Dragon Ball nhận được sự chào đón nhiệt liệt của bạn đọc Pháp và thậm chí còn trở thành một biểu tượng đương đại của đất nước này.​

    [​IMG]

    Vốn là một người khiêm tốn và khá kín tiếng, Toriyama Akira đã vắng mặt trong nghi thức phong tặng danh hiệu, thay vào đó biên tập của ông đã thay mặt xuất hiện trong buổi lễ:

    [​IMG]

    Toriyama Akira hiện đã bước sang tuổi 64 và vẫn đang định cư tại quê nhà Nhật Bản, ngoài Dragon Ball, ông từng đảm nhiệm vai trò thiết kế nhân vật cho nhiều tựa game nổi tiếng như Dragon Quest, Chrono Trigger, Tobal No.1 hay Blue Dragon.​

    Huân chương Văn Học và Nghệ Thuật là một giải thưởng cao quý tại Pháp nhằm tuyên dương những cá nhân có cống hiến to lớn trong giới văn học và nghệ thuật. Những tên tuổi lớn của Trung Quốc như Cát Ưu, Phùng Tiểu Cương, Thành Long, Mạc Ngôn (tác giả của Cao Lương Đỏ) cũng từng giành được huân chương hiệp sĩ như Toriyama Akira.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất