Tham lam tung đủ chiêu trò để moi tiền game thủ, cha đẻ game hot phải đăng đàn xin lỗi

Dương Thị Lan
  1. Sau phản ứng gay gắt của người chơi, cha đẻ Dead or Alive 6 đã phải đăng đàn xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa sai lầm.

    Làm bất cứ chuyện gì bây giờ cũng phải gắn với lợi ích kinh tế nên việc các hãng phát triển tìm đủ mọi cách để móc ví game thủ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, game thủ cũng không phải con lừa để người khác dắt mũi, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Người chơi có thể sẵn sàng chi tiền vào game miễn là giao dịch đó là hợp lý. Còn một khi việc “moi tiền” này là thái quá thì đừng quên cổ nhân xưa đã từng có câu “tham thì thâm.”

    [​IMG]


    Ngay từ khi Dead or Alive 6 được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái, Koei Tecmo và Team Ninja đã tỏ ra rất biết cách moi tiền người chơi. Từ season pass có giá đắt cắt cổ đến những trang phục chỉ được mua riêng, công ty có vẻ cũng đã phải “vắt óc” suy nghĩ tận dụng tối đa mọi thứ để hút máu game thủ.

    Với việc phát hành bản cập nhật 1.60 vào tuần trước, hãng phát triển lại tiếp tục tung ra một chiêu thức hoàn toàn mới: chi tiền để có quyền thay đổi màu tóc nhân vật. Vì một số lý do, tính năng này chỉ được thêm vào phiên bản PS4 của trò chơi. Cụ thể, để thay đổi màu tóc của nhân vật nào đó trong Dead or Alive 6, người chơi buộc phải mua một “premium ticket” (vé cao cấp) có giá 1 đô la. Vấn đề ở chỗ không phải cứ mất $1 là có thể mở khóa vĩnh viễn tính năng này, nó chủ có giá trị cho một lần sử dụng mà thôi. Ví dụ hôm nay bạn muốn đổi màu tóc nhân vật của mình thành màu đỏ, bạn sẽ mất $1 nhưng ngày mai bạn lại thích quay về tóc đen thì lại mất thêm $1 nữa.

    [​IMG]


    Khi một người chơi Dead or Alive 6 có phàn nàn về vấn đề này, câu trả lời từ bộ phận hỗ trợ của Koei Tecmo lại là: “Đây chính là một tính năng đặc trưng của loại vé cao cấp này khi bạn sử dụng để thay đổi màu tóc. Nó không phải là lỗi. Kể cả bạn có thay đổi màu tóc giống hệt lúc trước đi chăng nữa, bạn vẫn có mất 1 vé. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu điều này.”

    Tất nhiên, chẳng ai có thể im lặng trước hành vi hút máu có thể nói là cực kỳ phi lý này của hãng phát triển. Hàng loạt bình luận, bài viết ném đá được đăng tải trên Reddit và Twitter. Trước làn sóng phẫn nộ của game thủ, cuối cùng hãng cũng phải đăng đàn xin lỗi:

    [​IMG]


    Không ai biết chính xác Koei Tecmo và Team Ninja sẽ làm gì để khắc phục sự cố nhưng có lẽ điều duy nhất có thể xoa dịu được người chơi bây giờ là loại bỏ hoàn toàn những giao dịch hút máu thái quá. Dead or Alive 6 được phát hành vào tháng 3 năm 2019 cho PC, PS4 và Xbox One.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất