Tham gia đấu giải khi chưa đủ tuổi, game thủ nhí bị cấm chơi Fortnite suốt 4 năm

Dương Thị Lan
  1. Ngay khi nhận lệnh cấm từ Epic Games, cậu nhóc không kìm chế được mà bật khóc nức nở trên stream.

    Zenon - game thủ trẻ người Brazil, một thành viên của tổ chức DETONA Gaming đã bật khóc ngay trên livestream khi bị Epic Games cấm chơi Fortnite trong gần 1,500 ngày. Nguyên nhân là bởi năm nay Zenon mới 9 tuổi nên không được phép tham gia các giải đấu trong trò chơi.

    [​IMG]


    Fortnite là một trong những tựa game mang lại lợi nhuận cao nhất mọi thời đại. Không chỉ Epic Games mà cả người chơi đều có cơ hội kiếm bộn tiền bằng việc tham gia các giải đấu. Tuy nhiên, theo quy định của hãng thì các giải đấu, đặc biệt là các giải có treo thưởng tiền mặt chỉ cho phép các game thủ trên 13 tuổi tham gia. Ngay cả việc tham gia các trận đấu cạnh tranh thông thường không có giải thưởng tiền mặt, người chơi chưa đủ tuổi cũng cần phải xin phép bố mẹ.

    Đây chính là lý do khiến Zenon phải nhận lệnh cấm 1,460 ngày (gần 4 năm) vì cậu đã chơi một số trận đấu trong “Arena Mode”, chế độ đấu giải trong game yêu cầu người chơi phải ít nhất 13 tuổi. Thực tế Zenon đã nhận được sự đồng ý của cha, thậm chí ông còn ngồi ngay cạnh vào khoảnh khắc cậu nhóc nhận được thông báo cấm tài khoản từ Epic Games tuy nhiên điều đó không thể thay đổi quy định của hãng. Bất ngờ và ngỡ ngàng, Zenon không thể kìm chế được mà đã bật khóc nức nở ngay trên livestream.

    [​IMG]


    Zenon bị cấm chơi Fortnite 4 năm vì chưa đủ tuổi theo quy định nhưng hình phạt có phần nặng tay này của Epic Games lại không khiến cộng đồng hài lòng. Hashtag #FreeZenon đang là xu hướng trên Twitter, thậm chí nhiều người còn tố Epic không công bằng khi chỉ cấm các game thủ chuyên nghiệp (XXiF và Ronaldo) trong 2 tuần mặc cho họ đã gian lận tại một sự kiện lớn còn trường hợp của Zenon không nghiêm trọng đến nỗi bị cấm chơi Fortnite suốt 4 năm như vậy. Ngay cả Ninja và một số tuyển thủ Esports nổi tiếng tại Brazil cũng lên tiếng bảo vệ Zenon, cho rằng mặc dù sai luật thật nhưng án phạt là quá khắc nghiệt và cậu nhóc không đáng bị cấm chơi các chế độ thông thường trong Fortnite suốt một quãng thời gian dài như vậy.

    “Không ai có quyền cấm một người chơi game chỉ vì tuổi tác của họ. Đây là cuộc cách mạng Esports, rất nhiều trẻ em đã sớm có ước mơ này.”

    “Hoàn toàn sai lầm khi ngăn chặn sự phát triển của một tài năng trong lĩnh vực Esports. Cậu bé đã nhận được sự đồng ý của cha mình. Bạn không thể làm điều đó với một đứa trẻ, cậu nhóc cũng chỉ muốn vui vẻ mà thôi.”

    [​IMG]
    “Trừ khi Arena Mode có các giải thưởng bằng tiền mặt còn không thì chẳng có lý do gì để cấm Zenon hết. Dẫu cho độ tuổi quy định để tham gia các giải đấu trong Fortnite là 13 và rằng năm nay cậu nhóc mới có 9 tuổi nhưng Zenon không đáng để bị cấm hoàn toàn khỏi trò chơi.”


    Mặc dù vậy, Epic Games có một lịch sử không mấy tốt đẹp trong việc ban ra những lệnh cấm không hợp lý. Đơn cử như người chơi chuyên nghiệp Javis Kaye đã bị cấm trọn đời vì sử dụng aimbot trên acc chính của mình. Tuy lúc đó anh không tham gia bất cứ giải đấu nào và mục đích chỉ là cho mọi người thấy việc dùng tool hack sẽ khiến game mất công bằng thế nào. Cộng đồng cũng từng phản đối hình phạt dành cho anh nhưng sau tất cả Javis Kaye vẫn bị cấm cho đến nay. Vì vậy, không quá nhiều hy vọng Epic Games sẽ thay đổi quyết định của mình trong tình huống của Zenon. Hiện, Zenon có một kênh YouTube khá nổi tiếng với hơn 130.000 người đăng ký.

    Tham gia thảo luận, cập nhật tin tức cùng cộng đồng Game bắn súng Việt Nam tại:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất