Svenskeren nói rằng các danh hiệu LCS của anh với TSM không có gì đặc biệt

Phương Ly
  1. Ngôi sao LoL Svenskeren đã tiết lộ lý do tại sao việc nâng cúp LCS với đội mới của anh ấy lại có ý nghĩa rất lớn, và tại sao 3 lần anh ấy giành chiến thắng với TSM lại không đặc biệt như vậy.

    Svenskeren đã có một sự nghiệp LCS cực kỳ thành công, khởi đầu từ việc chuyển từ đội tuyển Châu Âu SK Gaming sang TSM vào năm 2015. Sau trận thua lớn trước Counter Logic Gaming, đội hình Team SoloMid đã tiếp tục giành ba chức vô địch.

    Mặc dù 3 lần vô địch có thể là một thành tích tuyệt vời cho bất kỳ người chơi Liên Minh Huyền Thoại nào, Svenskeren đã thừa nhận rằng anh không thấy các danh hiệu LCS trước đây của mình - kiếm được trước Cloud9 và Immotals - quá đặc biệt.

    [​IMG]

    Theo ngôi sao của Evil Geniuses, thực tế những chiến thắng đó có được một phần do các cựu game thủ Bjergsen và Doublelift dẫn dắt, vì vậy chúng không phải là thành tựu lớn.

    “Tôi chỉ giành được danh hiệu với TSM, và cá nhân tôi không nghĩ rằng đó là một thành tựu lớn, vì tôi không nghĩ rằng tôi đã đóng góp nhiều để cho việc giành được chiến thắng sau đó”, anh đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với Inven. “Mục tiêu đầu tiên của tôi vào năm 2020 là giành chiến thắng với EG.”

    Một điều thúc đẩy cựu ngôi sao TSM, người gần đây đã dành hai năm cho đội tuyển Bắc Mỹ Cloud9 để giành chiến thắng vào năm 2020, là thực tế anh ấy sẽ là một game thủ trung tâm của đội, thay vì chỉ là một thành viên bình thường.

    Anh nói thêm: “Đây là một đội mới, vì vậy, chúng tôi không có cách nào ngoài sự cố gắng. Tuy nhiên, đây là một đội hình mới, vì tất cả các đội mới đều thi đấu, mọi người đều rất có động lực và mọi người đều sử dụng 110% sức lực của họ ngay từ đầu là điều tôi thực sự thích.”

    [​IMG]

    Cùng với đội ngũ mới được xây dựng cùng nhau được cho là đã sửa chữa những rắc rối của LCS, Svenskeren thừa nhận anh đang đối mặt với những thách thức cá nhân của mình khi bước vào mùa giải mới.

    Riot đã tiết lộ Summoner’s Rift mới ra thế giới vào cuối năm ngoái, một phiên bản đi kèm với sức mạnh mới được cấp từ drakes, và quan trọng hơn là một bản đồ động. Trong khi tất cả mọi người đang chơi theo luật mới, khu vực đã bị ảnh hưởng nhiều nhất.

    “Chà, Riot đã tấn công vào rừng một lần nữa trong năm nay, vì vậy năm nay sẽ rất khó khăn. Tôi có thể cần một số hỗ trợ”, Dane đã nói đùa về những màn trình diễn cá nhân tiềm năng của mình. “Về mặt lựa chọn, tôi không nghĩ rằng nó sẽ quá khác biệt so với meta Thế giới.”

    [​IMG]

    Và ngay cả khi Svenskeren không nói đùa về nerfs, anh vẫn có một đội hình được xây dựng để thành công dưới sự lãnh đạo của mình. Nhà vô địch thế giới hai lần Bang đứng đầu phần còn lại của đội, trong khi 2 game thủ đại diện châu Âu Jiizuke và Zeyzal cũng được bổ sung vào đội hình EG.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất