Sứ quán Nga dùng game để cảnh báo khủng bố Syria

Hard
  1. Một sự việc khá thú vị vừa diễn ra khi đại sứ quán Nga tại Anh vừa dùng hình ảnh game để cảnh báo về mối nguy hại từ Syria.

    Đồ họa luôn là một trong những khía cạnh phát triển mạnh mẽ nhất của thế giới ảo, chuyển tải đến người chơi những khung hình 3D đầy chân thực và chi tiết. Thậm chí với công nghệ VR đang trở thành xu thế mới, nhiều tựa game còn khiến không ít người phải ngỡ ngàng vì sự sống động đến không tưởng.

    [​IMG]


    Đến chúng ta còn như vậy thì với giới ngoài game, họ cũng trở nên hết sức mơ hồ khi vô tình chứng kiến các hình ảnh trong game. Sự lẫn lộn thật giả này từng dẫn đến không ít câu chuyện ngược đời trong quá khứ, điển hình như đài ITV của Anh lầm tưởng gameplay của Arma II thành đoạn IRA bắn rơi máy bay trực thăng ngoài đời thật, hay gần nhất là truyền hình Iran nhìn nhầm hình ảnh tựa FPS Medal of Honor thành pha bắn tỉa của biệt kích Hezbollah vào các thành viên IS.

    [​IMG]
    Đoạn gameplay của tựa FPS Arma II bị nhầm lẫn bởi ITV của Anh.


    Và gần đây một sự kiện "Lấy hình game để nói đời thật" tương tự cũng vừa diễn ra, nhưng lần này lại xuất phát từ đại sứ quán Nga tại Anh Quốc. Theo đó trên trang Twitter chính thức của mình, đại diện của sứ quán đã đăng tải lời cảnh báo về các phần tử cực đoan tại Syria:

    [​IMG]


    Chẳng có gì đáng nói nếu những câu chữ này không đính kèm với bức hình screenshot chụp trực tiếp đơn vị Bomb Truck của phe GLA trong tựa game chiến thuật Command and Conquer: Generals phát hành cách đây 13 năm. Một sự nhầm lẫn? Không hề, đại sứ quán Nga hoàn toàn có chủ đích sử dụng hình ảnh này trong thông báo của mình, thể hiện qua dòng chữ "hình ảnh chỉ mang tính minh họa" được đề góc dưới.

    [​IMG]
    Đơn vị Bomb Truck trong game.


    Chưa rõ lý do tại sao họ lại chọn hình screenshot của Command and Conquer: Generals làm công cụ để cảnh báo về mối nguy hại khủng bố, nhưng câu trả lời có thể nằm ở chính phe phái sở hữu đơn vị Bomb Truck xuất hiện trong ảnh. GLA hay Global Liberation Army, tức "Lực lược giải phóng toàn cầu", là một tổ chức vô chính phủ trong game với những hành động bạo lực nhằm đến các quốc gia trên thế giới. Command and Conquer: Generals mô tả rằng "GLA quy tụ những phần tử nổi dậy, tổ chức khủng bố và tội phạm ngầm" đến từ Trung Đông và Trung Á.

    [​IMG]


    Từ đây chúng ta có thể định hình ra mối liên kết và phần nào giải thích lý do tại sao đại sứ quán Nga sử dụng hình ảnh của GLA để cảnh báo về một tổ chức khủng bố đời thật. Hẳn những thành viên trong đại sứ quán cũng sở hữu một kiến thức nhất định về game, thậm chí biết đâu đã từng là fan hâm mộ của Command and Conquer: Generals. Mọi thông tin liên quan sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất