Sự kiện game lớn nhất thế giới E3 2020 sẽ bị hủy bỏ vì COVID-19

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong khi tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, hủy bỏ E3 2020 là điều cần thiết để hạn chế lây lan.

    E3 là một trong những triển lãm game lớn và uy tín nhất thế giới, đây là cơ hội để nhà phát triển trình diễn, giới thiệu các sản phẩm mới, cộng đồng game thủ cũng có dịp để đến gần hơn với các tựa game mình đang mong ngóng. E3 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles, thành phố Los Angeles (Mỹ). Tuy nhiên hiện tại tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ cũng đang có những diễn biến phức tạp, dù còn 3 tháng nữa triển lãm mới được tổ chức nhưng chúng ta không thể biết liệu đến khi đó dịch bệnh đã được ổn định chưa, chính vì vậy hiện đang có nhiều tin đồn rằng E3 năm nay sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn tổ chức.​

    [​IMG]

    Hôm nay nhà phát triển game Devolver Digital bất ngờ đăng Twitter khuyên mọi người hãy hủy hết vé máy bay đến tham dự E3 và khách sạn đi. Mike Futter cũng chia sẻ rằng mình nhận được tin tức E3 2020 bị hủy bỏ, điều đáng nói là sau đó Cory Barlog, giám đốc sáng tạo của SIE Santa Monica Studio – nhà phát triển God of War, cũng nhấn like tweets này.

    Wario64 – một leaker có tiếng cũng chia sẻ lại tweets của Devolver Digital đồng thời tiết lộ rằng sẽ nhanh chóng có thông báo chính thức từ phía E3 2020. Biên tập viên nổi tiếng của trang Kotaku là Jason Schreier cũng cho biết có nguồn tin đến từ các nhà phát triển rằng E3 sẽ bị hủy bỏ. Hiện tại ban tổ chức E3 vẫn chưa đưa ra bình luận này cho tin đồn này, trong khi đó trang ComicBook cho rằng thông báo hủy bỏ triển lãm sẽ nhanh chóng được đưa ra trong nay mai.​

    [​IMG]

    Mặc dù Sony đã tuyên bố không tham dự E3 tuy nhiên Microsoft cũng như nhiều nhà phát triển khác đã sẵn sàng quay trở lại ngày hội ngành game này, thậm chí chiếc console thế hệ mới của Xbox còn được coi là tâm điểm của chương trình. Nếu E3 bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, người chơi sẽ phải đợi lâu hơn nữa để chiêm ngưỡng chiếc console thế hệ mới này cũng như những siêu phẩm đang được phát triển. COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới làng game, nhiều giải đấu, triển lãm đã phải tạm hoãn hoặc diễn ra trong cảnh thiếu khán giả vì lo sợ sự lây lan của virus.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất