Sự khác biệt giữa Vainglory 5v5 với map cũ 3v3

Phiêu Vũ

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.58333 24 phiếu
  1. Đó không chỉ là sự thay đổi ở số lượng người chơi, mà còn là sự khác biệt với toàn bộ chiến thuật cũng như cơ chế game.

    Phiên bản early access của Vainglory 5v5 vừa được tung ra vào hôm nay với cập nhật 2.12. Hiện tại, chỉ những người sở hữu vật phẩm mang tên “Vé Hoàng Kim” của game mới có thể được trải nghiệm trước map hoàn toàn mới này. Hiển nhiên, dù không được chơi trước, thì bất cứ ai là fan của Vainglory cũng có thể đoán được sẽ có rất nhiều sự khác biệt giữa map mới 5v5 và map cũ 3v3. Dưới đây, chúng ta hãy cùng điểm qua những thay đổi cơ bản nhất giữa 2 lối chơi “truyền thống” và “mới toanh” này:

    Số người tham gia

    Đây hiển nhiên là một câu nói thừa, vì 5v5 thì chắc chắn sẽ có nhiều người tham gia hơn 3v3. Tuy nhiên, sự thay đổi này lại không chỉ đơn giản như vậy. Số người thay đổi, hiển nhiên cũng sẽ kéo theo sự thay đổi về mặt phân chia tài nguyên cũng như các vị trí chiến thuật trong team. Nếu là một người từng chơi các tựa game MOBA khác như Liên Minh Huyền Thoại hay Dota 2, thì đây có thể không phải một vấn đề quan trọng. Nhưng nếu là một người chơi đơn thuần của Vainglory, thì việc “chuyển giao” từ 3v3 lên 5v5 chắc chắn không phải là một quá trình dễ dàng.

    Chia lane

    Lane, hay đường, là cách gọi thường dùng của game MOBA. Trước kia, trong map 3v3, Vainglory chỉ có 1 lane chính duy nhất và 1 khu vực rừng. Vào thời điểm đó, việc chia lane là rất đơn giản. Một người đi lane, một người đi rừng, người còn lại lựa chọn hỗ trợ cho một trong 2 khu vực trên tùy tình huống hoặc đặc thù trận đấu. Việc phân chia này sẽ trở nên rất khác khi chơi 5v5.

    [​IMG]

    Đầu tiên, map 5v5 có 3 lane, bao gồm top (trên), mid (giữa) và bot (dưới). Các lane của Vainglory 5v5 được phân chia theo sự đối xứng và gần như không có khác biệt giữa lane top và lane bot. Như vậy, người chơi sẽ cần ít nhất 3 người ở mỗi lane cũng như 1 người đi rừng. Về người cuối cùng, nếu giống như Liên Minh Huyền Thoại, thì sẽ là một support ở lane bot để hỗ trợ cho người “farm chính” của phe mình. Hiển nhiên, việc phân chia này sẽ phức tạp hơn nhiều so với khi chơi 3v3, và nhiều người mới tiếp xúc sẽ khó mà xác định được vị trí của mình vì không có đủ kinh nghiệm.

    Chia vị trí

    Như đã nói ở trên, Vainglory 5v5 sẽ có sự phân chia giữa các đường top, mid và bot. Cùng với sự phân chia này, vị trí của mỗi người chơi cũng như hero sẽ có sự phân chia rõ ràng. Thông thường, hero đi mid sẽ là những hero có khả năng hoạt động độc lập và gây đột biến cũng như mở ra thế trận. Trước kia, Vainglory chưa từng có khái niệm này, nên người chơi sẽ cần rất nhiều thử nghiệm để chọn được ra các hero thích hợp. Theo dự đoán của một vài game thủ, những hero như Celeste hay Idris với lượng sát thương, tính linh hoạt và sự khó chịu sẽ là những ứng cử viên thích hợp cho vị trí mid lane.​


    [​IMG]
    Celeste, một trong các hero được cho là thích hợp với vị trí đi mid

    Về 2 lane bot và top, hiện vẫn chưa rõ lane nào sẽ thích hợp hơn cho vị trí farm chính (carry) và gánh team về late (cần thời gian và kinh nghiệm để xác định). Tuy nhiên, theo đội hình thông thường, đây sẽ là 2 lane dành cho 2 vị trí tank và farm chính. Trong đó, người chơi tank sẽ thiên về solo, còn người farm chính sẽ được người còn lại trong team hỗ trợ đến tận răng (người cuối cùng farm trong rừng). Chưa biết đội hình thông thường này sẽ được thay đổi thế nào trong Vainglory 5v5, nhưng tin rằng những vị trí cơ bản này sẽ rất khó có sự thay đổi.

    Chiến thuật

    Chiến thuật trong Vainglory 3v3 thông thường rất đơn giản, đó là thắng combat sau đó phá trụ. Bởi vì chỉ có 1 lane chính duy nhất, nên những chiến thuật khác sẽ rất khó để áp dụng trong bản đồ Halcyon Fold. Ngược lại, với 3 lane của bản đồ 5v5, sẽ có vô số chiến thuật đang chờ đợi người chơi sáng tạo và khám phá. Hiển nhiên, tính chiến thuật này chính là một nhân tố quan trọng để biến Vainglory thành một game esport đích thực như tham vọng của SEMC.

    Thời gian

    [​IMG]

    Một lẽ hiển nhiên, những trận đấu 5v5 sẽ kéo dài hơn nhiều so với các trận 3v3. Theo dự đoán, một game ở map mới của Vainglory sẽ kéo dài tầm hơn 30 phút, thậm chí là dài hơi hơn nếu lực lượng giữa 2 team cân bằng. Nói chung, so với những trận đấu mang nhiều tính giải trí của map 3v3, chiến trường 5v5 sẽ trở nên căng thẳng, kéo dài và hardcore hơn là điều chắc chắn.

    Trên đây chỉ là những sự khác biệt cơ bản nhất giữa map 3v3 và map 5v5 của Vainglory. Những sự khác biệt cụ thể hơn, sẽ cần đến thời gian để người chơi cảm nhận và khám phá.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất