Sony mong muốn đưa kẻ phản diện trong Spider Man lên làm nhân vật chính

Trang
  1. Marvel khởi động lại dự án Spider-Man sau nhiều năm nhượng quyền lại cho Sony Pictures. Nhưng Sony lại cho rằng không thể chỉ để một mình Người Nhện làm nhân vật chính.

    [​IMG]

    Từ tháng 2 năm 2015, Marvel Studios và Sony đã đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền nhân vật của Spider-Man. Nhờ vào sự thành công Spider Man: Homecoming, Sony muốn theo đà đó tiếp tục sản xuất thêm phim điện ảnh về chủ đề Spider Man. Những sản phẩm đã từng công bố trước đó cũng đạt được thành công gồm có Edward/Eddie BrockSilver & Black. Vì thế cho nên gần đây, theo thông tin từ Hollywood Reporter, Sony muốn lập kế hoạch sản xuất phim riêng nói về MysterioKraven the Hunter.


    [​IMG]
    Mysterio


    Mysterio Kraven the Hunter đều là nhân vật phản diện trong Spider Man, thuộc nhóm 6 kẻ độc ác trong bộ phim này. Pháp sư Mysterio vốn dĩ không hề có siêu năng lực, nhưng lại là người rất am hiểu tinh thông các trò ảo thuật/giỏi gây ảo giác hại người nhện. Còn thợ săn Kraven the Hunter là một kẻ chuyên săn người nhện, luôn mưu đồ lật đổ Spider Man hòng chứng minh bản thân là thợ săn vĩ đại nhất thế giới này, sở trường của hắn là đánh nhau và tạo ra những cái bẫy.

    [​IMG]
    Kraven the Hunter




    Spider Man là nhân vật chính nghĩa trừ gian diệt bạo nổi tiếng trong số các siêu anh hùng của Marvel. Vì vậy phim về Spider Man rất được khán giả quan tâm và yêu thích dù đã ra mắt rất nhiều phần. Hơn nữa từ trước đến nay trong phim chủ đề này đều là cái thiện chiến thắng cái ác. Cho nên quyết định táo bạo của Sony hẳn sẽ gây hoài nghi cho tất cả các fan hâm mộ của dòng phim siêu anh hùng. Kẻ ác làm sao trở thành nhân vật chính, làm sao chiến thắng được chính nghĩa? Điều này phải chờ dự án phim của Sony công bố chính thức trên màn ảnh rộng mới biết được rốt cuộc làm phim về nhân vật phản diện có phải là quyết định sáng suốt hay không.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất