Sốc: Bom tấn RPG hoành tráng nhất năm 2020 sẽ có cảnh nóng do người thật đóng?

Dương Thị Lan
  1. Nhà phát triển sẽ áp dụng kỹ thuật mocap (mô phỏng chuyển động thực) vào các cảnh nóng trong Cyberpunk 2077 để tái hiện mọi thứ chân thực, sống động nhất có thể.

    Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày phát hành chính thức nhưng Cyberpunk 2077, cái tên được đánh giá là bom tấn RPG đáng mong đợi nhất năm 2020 vẫn còn là một điều bí ẩn. Các trailer đã được tung ra, tuy nhiên, rất nhiều chi tiết đằng sau tựa game nhập vai góc nhìn thứ nhất này rất mơ hồ như độ dài game, phạm vi cốt truyện,... Rất may, một vài trong số những thắc mắc này đã được nhà phát triển giải đáp trong buổi họp báo gần đây. Trong đó, những thông tin về cảnh nóng trong game có lẽ là thứ khiến game thủ hào hứng nhất.

    [​IMG]


    Theo đó, CD Projekt sẽ sử dụng công nghệ mocap để xây dựng những cảnh nóng trong Cyberpunk 2077. Với những ai không biết thì mocap (motion-capture) là công nghệ ghi nhận chuyển động thực để diễn dịch thành chuyển động của mô hình trên máy tính. Nói một cách dễ hiểu thì công nghệ này sẽ giúp tăng mức độ sống động của nhân vật, khiến các cử động chân thật nhất có thể.

    Để làm điều này, người diễn viên sẽ phải mang các camera đặc biệt cùng với các miếng dán định vị trên cơ thể. Sau đó mọi hoạt động của diễn viên sẽ được camera ghi lại rồi chuyển lên màn hình máy tính để kỹ thuật viên xử lý và áp dụng nó vào khung xương của nhân vật 3D, biến nó thành nhân vật ảo có những cử động uyển chuyển tuyệt vời.

    [​IMG]


    Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có các diễn viên người thật thực hiện những hành động cho cảnh nóng trong Cyberpunk 2077 và sau đó áp dụng vào mô hình nhân vật. CD Projekt từ lâu đã rất nổi tiếng với những cảnh nóng, đơn cử như The Witcher 3 có đến 16 giờ cảnh nóng được dựng bằng kỹ thuật mocap. Theo các nhà phát triển thì số lượng cảnh 18+ trong Cyberpunk 2077 sẽ “thỏa mãn tất cả mọi người”. Những người hâm mộ từng lo lắng những cảnh nhạy cảm sẽ bị cắt bỏ do góc nhìn thứ nhất bây giờ có thể an tâm về điều này.

    Ngoài ra, thời gian chơi Cyberpunk 2077 sẽ ngắn hơn The Witcher 3 nhưng hệ thống nhiệm vụ phụ sẽ đa dạng hơn rất nhiều. CD Projekt Red cũng rất quan tâm đến việc thêm các công cụ mod vào trò chơi, cho phép người chơi sáng tạo thêm nội dung mới.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều do ShAV, một người dùng Reddit, được cho là đã tham dự cuộc họp báo tiết lộ. CD Projekt chưa chính thức xác nhận điều gì nên hãy cứ tin nhưng đừng tin hoàn toàn. Hơn nữa, Keanu Reeves nhiều khả năng sẽ không có mặt trong bất kỳ cảnh nóng nào bởi nhân vật của anh ấy chỉ là một “ảo ảnh” tồn tại trong đầu bạn mà thôi.

    Cyberpunk 2077 sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 4 năm 2020 trên PC, PS4, Stadia và Xbox One.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất