Số phận LPL sẽ đi đâu về đâu trước đại dịch cúm Corona

Phương Ly
  1. Riot Games đã đưa ra thông báo hoãn thi đấu LPL Mùa Xuân 2020 vô thời hạn trước đại dịch cúm Corona.

    Quyết định được ban tổ chức Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Trung Quốc đưa ra sau khi nước này đang phải chống chọi trước đại dịch cúm nguy hiểm nhất trong dịp Tết nguyên đán năm nay.

    Cụ thể thì toàn bộ lịch trình thi đấu LPL Mùa Xuân năm 2020 tính từ ngày 5 tháng 2 sẽ được hoãn vô thời hạn cho đến khi nhận được thông báo mới về tình hình kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời lễ khai mạc mùa giải LPL Mùa Xuân 2020 sẽ bị hủy so với dự kiến ban đầu.

    [​IMG]

    Không chỉ Liên Minh Huyền Thoại hay Esports, tất cả các hoạt động văn hóa thể thao đại chúng tại Trung Quốc đều có nguy cơ phải ngừng hoạt động đến giữa tháng 4 trong bối cảnh đất nước này đang phải phong tỏa ít nhất 18 thành phố với 56 triệu người trong diện bị cách ly, trong đó có thể kể đến Clearlove, HLV của EDward Gaming, hiện đang có mặt ở Hồ Bắc tâm điểm của dịch cúm Corona.

    Nhiều khả năng giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm MSI 2020 sẽ vắng mặt đại diện LPL bởi Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh bắt đầu từ ngày 27/1/2020 và cũng bởi LPL Mùa Xuân không thể hoàn thành như dự tính ban đầu.

    [​IMG]

    Bên cạnh LPL, giải đấu cho các đội tuyển LMHT trẻ của Trung Quốc là LDL cũng sẽ bị hoãn lại ngày khai mạc. Theo như một số nguồn tin, rất có thể LPL Mùa Xuân 2020 sẽ bị hoãn đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay.

    Trong một diễn biến có liên quan, tại Hàn Quốc cũng đã có một số trường hợp dương tính với vi rút Corona nên ban tổ chức LCK cũng đã thông báo những trận đấu mở màn của LCK Mùa Xuân 2020 sẽ diễn ra mà không có khán giả, để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất