Sợ học sinh lặng lẽ out group, thầy giáo “biến hình” thành nữ sinh Nhật Bản để lên lớp mùa dịch

Dương Thị Lan
  1. Vẫn biết học online là giải pháp tốt nhất trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay nhưng làm sao để học sinh không lặng lẽ out group hay “comment” đi vệ sinh giữa giờ thì vẫn còn là một vấn đề nan giải.

    Từ khi dịch bệnh bùng nổ, hầu hết các trường học đều buộc phải đóng cửa để tránh lây lan. Để đảm bảo tiến độ học tập cũng như giúp các em học sinh ôn tập bài vở trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, nhiều trường đã áp dụng hình thức học trực tuyến qua mạng.

    Vẫn biết đây là giải pháp hữu hiệu nhất trong tình cảnh này nhưng đây cũng chính là nguồn căn cho vô vàn tình huống dở khóc dở cười như học sinh kéo nhau vào đánh giá 1 sao các app học online hòng tống cổ chúng ra khỏi cửa hàng ứng dụng hay cô thì cứ say sưa giảng bài còn trò thì lặng lẽ kéo nhau out group. Vì vậy, để giúp các em hứng thú hơn với bài giảng, một giảng viên khoa Nghệ thuật kỹ thuật số tại Đại học Mỹ thuật trực thuộc Đại học Thượng Hải đã nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ hay ho - “biến hình” thành nữ sinh Nhật Bản để đứng lớp thay vì sử dụng khuôn mặt thật của bản thân.

    [​IMG]


    Thực tế, thầy giáo có tên Jiang Fei này sử dụng rất nhiều avatar khác nhau như quái vật và robot, tuy nhiên, tạo hình được phần đông sinh viên yêu thích hơn cả là avatar nữ sinh như trong các bộ truyện anime của Nhật Bản. Jiang Fei thậm chí còn viết cả một phần mềm, cho phép anh “biến hình” thành nhiều nhân vật khác nhau trong khi đứng dạy ở các lớp học trực tuyến.

    Trong thời gian nghỉ dịch, hầu hết sinh viên đều chẳng muốn động tay vào sách vở, vì vậy Jiang Fei hy vọng điều này sẽ giúp khơi gợi hứng thú học tập của các em hơn. Thực tế đã chứng minh sáng tạo này thực sự có hiệu quả khi các lớp học online của thầy Jiang Fei trở nên sôi nổi và thú vị hơn rất nhiều.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất